Các đảng phái tại Greenland đồng loạt phản đối sức ép của Tổng thống Trump

An Khê (Theo ITV, Al Jazeera)

13/01/2026 08:29 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo toàn bộ các đảng chính trị tại Greenland đã ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ về khả năng Mỹ can thiệp để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Lực lượng quân đội Đan Mạch tham gia một cuộc tập trận với một số thành viên NATO châu Âu tại Kangerlussuaq, Greenland, ngày 17/9/2025 (Ảnh: AP)

Lực lượng quân đội Đan Mạch tham gia một cuộc tập trận với một số thành viên NATO châu Âu tại Kangerlussuaq, Greenland, ngày 17/9/2025 (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố công bố tối 10/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cùng lãnh đạo bốn chính đảng khác nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ, không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland". Tuyên bố khẳng định mọi quyết định liên quan đến tương lai chính trị của Greenland phải được đưa ra thông qua đối thoại với người dân địa phương, trên cơ sở luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố Washington muốn "đạt được Greenland theo cách dễ dàng", song cũng không loại trừ "cách khó khăn hơn", hàm ý khả năng sử dụng các biện pháp cứng rắn, thậm chí quân sự. Nhà Trắng cho biết đang xem xét nhiều phương án khác nhau nhằm mở rộng quyền kiểm soát của Mỹ đối với hòn đảo có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên này.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị, thuộc Vương quốc Đan Mạch, song có quyền tự quản rộng rãi. Trong nhiều năm qua, phần lớn người dân Greenland bày tỏ mong muốn tiến tới độc lập hoàn toàn, dù còn nhiều tranh luận về lộ trình và thời điểm, do nền kinh tế hòn đảo phụ thuộc lớn vào các khoản trợ cấp từ Copenhagen. Hiện nay, các khoản hỗ trợ của Đan Mạch chiếm khoảng 2/3 ngân sách thường niên của Greenland.

Các đảng phái tại Greenland đồng loạt phản đối sức ép của Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance thăm căn cứ quân sự Pituffik Space ở Greenland hồi tháng 3/2025 (Ảnh: AP)

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng 85% người dân Greenland ủng hộ mục tiêu độc lập, nhưng gần như đồng loạt phản đối việc sáp nhập vào Mỹ. Một khảo sát năm 2025 cho thấy chỉ 6% người được hỏi ủng hộ ý tưởng gia nhập Mỹ, trong khi đa số áp đảo muốn duy trì quan hệ hiện tại với Đan Mạch nếu chưa thể độc lập.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng bất kỳ hành động cưỡng ép nào của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến liên minh NATO, thậm chí có thể dẫn tới sự tan rã của khối.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung mới nhất của các đảng phái Greenland cũng nhấn mạnh không một quốc gia nào có quyền can thiệp hay gây sức ép buộc hòn đảo phải đưa ra quyết định vội vàng. "Chúng tôi phải tự quyết định tương lai đất nước mình, không bị trì hoãn, không bị thúc ép và không chịu sự can thiệp từ bên ngoài", tuyên bố nêu rõ.

Tin liên quan

Tổng thống Trump nghi ngờ cam kết của NATO giữa căng thẳng về Greenland

Tổng thống Trump nghi ngờ cam kết của NATO giữa căng thẳng về Greenland

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông nghi ngờ khả năng các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đứng về phía Mỹ khi cần thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.