Ngày 30/4, dù thời tiết tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức nhiệt độ 33-35 độ C song nhiều người dân và du khách vẫn đổ về các địa điểm vui chơi, tham quan trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.
Một trong những điểm lịch sử thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trong sáng 30/4 là Hội trường Thống Nhất. Từ đầu giờ sáng, chị Kim Thanh cùng gia đình đã xếp hàng mua vé vào tham quan địa điểm này. Nữ khách sống tại phường An Lạc cho biết đến Hội trường Thống Nhất nhiều lần song những ngày kỷ niệm như hôm nay chị vẫn đưa các con và các cháu quay lại để "tận hưởng không khí". Chị chọn di chuyển bằng xe buýt để tránh cảnh kẹt xe, tìm chỗ gửi.
"Hôm nay đông người, xếp hàng khá lâu nhưng bầu không khí rất vui", chị Thanh nói.

Lễ cưới hươu cao cổ thu hút đông khách tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: MN
Một trong những điểm vui chơi đông đúc khác trong trung tâm Thành phố là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Điểm tham quan "tránh nóng" với nhiều cây xanh dịp này có nhiều hoạt động nên thu hút rất đông bạn trẻ và các gia đình. Đám cưới của hai hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em trong sáng cùng ngày là một trong những hoạt động chính, thu hút trọn sự chú ý của mọi du khách đến sở thú trong ngày.
"Lễ cưới có cả dàn bê tráp, khách đông như trẩy hội", My Nguyễn, khách tham quan, chia sẻ.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết ngoài các điểm tham quan phổ biến, dịp này ngành du lịch TP cũng tăng cường giới thiệu các tour ngắn ngày, tour trong ngày đi các di tích lịch sử, chợ truyền thống, tham quan đường sông. Sở cũng tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch; yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý và không phân biệt đối xử với khách du lịch.
Tại Lâm Đồng, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hoạt động du lịch ghi nhận nhiều chuyển động tích cực. Ước tính toàn tỉnh đón hàng trăm nghìn lượt khách trong những ngày đầu kỳ nghỉ, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt từ 70–90%, riêng phân khúc khách sạn trung tâm và khu nghỉ dưỡng có thời điểm đạt gần như kín phòng.

Đà Lạt trong ngày đầu kỳ nghỉ 30/4, giao thông khu vực trung tâm thông thoáng.
Ghi nhận tại khu vực trung tâm Đà Lạt, lượng du khách không quá đông như mọi năm. Tại các điểm như Hồ Xuân Hương, chợ đêm, quảng trường Lâm Viên, không khí vẫn nhộn nhịp nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Nhiều du khách có xu hướng lựa chọn các điểm du lịch vùng ven, ngoại ô để trải nghiệm không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.
Bà Lê Thị Thành, chủ cơ sở lưu trú tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, cho biết: "Khoảng một tuần trước kỳ nghỉ lễ, phòng tại cơ sở đã được đặt gần như kín. Tuy nhiên, lượng khách năm nay nhìn chung không đông như các năm trước, thời gian lưu trú cũng ngắn hơn."
Đáng chú ý, tại khu vực biển Lâm Đồng, các bãi tắm công cộng Phan Thiết ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong suốt kỳ nghỉ kéo dài từ Giỗ Tổ đến 30/4 – 1/5. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt người tập trung tại các bãi tắm như Đồi Dương, Thương Chánh (phường Phan Thiết), Bàu Trắng mini, ngảnh Tam Tân hay khu vực Đồi Dương – Bình Tân (phường La Gi), tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp.



Du khách tại Phan Thiết trong ngày đầu kỳ nghỉ.
Không chỉ có du khách trong tỉnh, nhiều người dân đến từ TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Tây Ninh… cũng lựa chọn biển Lâm Đồng làm điểm đến cho kỳ nghỉ lễ. Các bãi tắm công cộng trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi quen thuộc, thu hút đông đảo gia đình, nhóm bạn đến nghỉ ngơi, giải nhiệt.
Sự phân bổ dòng khách giữa khu vực trung tâm và vùng ven, giữa đô thị và biển đã góp phần giảm áp lực cho hạ tầng du lịch, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho du khách. Qua đó cho thấy xu hướng du lịch linh hoạt, đa dạng đang ngày càng rõ nét tại Lâm Đồng trong các dịp cao điểm.
Bình luận (0)