Ánh Viên giành HCĐ ở nội dung sở trường tại chặng 2 Cúp Thế giới

Tạ HiểnCập nhật 07:01 ngày 17/08/2015

Ánh Viên lần thứ 3 góp mặt tại bục nhận huy chương của Cúp Thế giới

VTV.vn - Dù không đạt được thành tích tốt nhất nhưng Ánh Viên cũng đã mang về tấm huy chương thứ 3 tại Cúp Thế giới ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp.

Sau khi thi đấu không thành công ở nội dung 200m hỗn hợp trong ngày thi đấu đầu tiên tại chặng 2 Cúp Thế giới 2015 được tổ chức tại Pháp, “tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành huy chương ở chung kết nội dung sở trường 400m hỗn hợp.

Cô gái người Cần Thơ khởi đầu tương đối thuận lợi khi tạm xếp ở vị trí thứ 3 sau 50m bơi bướm đầu tiên. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt của VĐV người Mỹ Camille Adams, Ánh Viên bị tụt xuống vị trí thứ 4 sau 200m đầu tiên. Dù vậy, nỗ lực bứt phá tuyệt vời của Ánh Viên đã giúp co giành lại hạng 3 khi bước vào 100m bơi ếch. Do khoảng cách với 2 kình ngư người Hungary là Hosszu và Jakabos là quá xa nên Ánh Viên đã không thể cải thiện vị trí thêm nữa và chấp nhận cán đích ở vị trí thứ 3 sau 4 phút 42 giây 53.

Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên khi ở vòng loại giải VĐTG vừa qua ở Kazan, cô gái 18 tuổi này đạt thành tích 4 phút 38 giây 78. Tuần trước, cũng tại nội dung này, Ánh Viên đã giành tấm HCB lịch sử ở nội dung 400m hỗn hợp tại chặng 1 Cúp Thế giới diễn ra tại Moscow với thời gian 4 phút 40 giây 79.

So với chặng 1, phong độ của Ánh Viên ở chặng 2 có dấu hiệu sa sút. Ở ngày thi đấu đầu tiên (15/8), Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 ở chung kết 200m hỗn hợp, nội dung mà cô đã mang về tấm HCĐ tại Moscow.

Kết thúc 2 chặng đầu tiên của Cúp Thế giới 2015, kình ngư số 1 Việt Nam giành được 1 HCB và 2 HCĐ. Đây cũng là những tấm huy chương đầu tiên của bơi Việt Nam tại đấu trường tầm cỡ thế giới.

Ngày mai (18/8), Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục chương trình tập huấn và chuẩn bị cho các chặng tiếp theo của Cúp Thế giới 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.