Ánh Viên giành thêm huy chương tại Giải bơi vô địch châu Á

Thể Thao VTVCập nhật 18:10 ngày 18/11/2016

VTV.vn - Trong chiều ngày 18/11, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành thêm tấm HCĐ ở nội dung 200m tự do nữ với thành tích 1 phút 59,31 giây tại Giải bơi vô địch châu Á.

9 giờ sáng nay 18/11, theo giờ Hà Nội, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào tranh tài ở nội dung 200m tự do nữ giải bơi vô địch Châu Á 2016 diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản). Ánh Viên đã nỗ lực để góp mặt trong lượt bơi chung kết, khi xếp thứ sáu vòng loại với thành tích 2 phút 4 giây 19.

Trong lượt thi chung kết, Ánh Viên giành HCĐ với thời gian 1 phút 59,31 giây. Cô xếp sau Shen Due (1 phút 56,71 giây) và Al Yanhan (1 phút 57,35 giây). Đây đều là 2 kình ngư trẻ của Trung Quốc. Thành tích của Viên chỉ kém chút ít so với kỷ lục mà cô lập tại SEA Games 2015 (1 phút 59,27 giây).

Trước đó, chiều 17/11, Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV 400 m cá nhân hỗn hợp và phá kỷ lục giải với thành tích 4 phút 37 giây 71, tại Giải bơi vô địch châu Á ở Nhật Bản.

Trong ngày 19/11, Ánh Viên sẽ thi đấu 400 m tự do. Vòng loại nội dung này có tổng cộng 14 VĐV tham dự. Tại Olympic 2014, Ánh Viên xếp hạng 26/31 vòng loại với thành tích 4 phút 16,32 giây.

Trần Duy Khôi xếp hạng 6 nội dung 200m ngửa nam

Ở nội dung 200m ngửa nam, Trần Duy Khôi cũng thi đấu khá tốt khi xếp hạng 6 vòng loại với thời gian 2 phút 6,01 giây. Ở lượt bơi chung kết, Duy Khôi đã rút ngắn thành tích còn 2 phút 4,01 giây nhưng cũng chỉ xếp hạng 6 chung cuộc.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.