Bóng chuyền Việt tất bật đấu trường châu lục

Theo Người lao độngCập nhật 22:35 ngày 28/02/2019

VTV.vn - Trong năm 2019, bóng chuyền Việt Nam sẽ còn rất tất bật khi phải chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi châu lục ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Xếp chung bảng D với Trung Quốc (hạt giống số 4), Indonesia và Sri Lanka tại Giải Vô địch châu Á 2019 - dự kiến khởi tranh vào trung tuần tháng 8 ở Seoul, Hàn Quốc - là một trải nghiệm thú vị nữa dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trên hành trình trẻ hóa lực lượng.

Trừ tuyển Trung Quốc đẳng cấp đã ở tầm thế giới và nhiều khả năng không đưa đến giải lực lượng mạnh nhất, cơ hội để tuyển Việt Nam giành một trong 2 vị trí dẫn đầu bảng hoàn toàn có thể xảy ra, qua đó mở toang cánh cửa vào tứ kết sân chơi cấp châu lục. Đây không phải là mục tiêu xa vời bởi đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã từng xếp hạng 6 tại Á vận hội 2018 và được trao suất đội hạt giống số 5 tại giải lần này.

Ngay từ khi có kết quả bốc thăm chia bảng, người hâm mộ đã nóng lòng chờ đợi cuộc tái ngộ với kình địch Indonesia, đối thủ từng liên tiếp đánh bại tuyển Việt Nam tại Giải quốc tế VTV Cup 2017 và SEA Games 2017. Tuy nhiên, ở đấu trường Á vận hội 2018 diễn ra ngay tại xứ sở vạn đảo, tuyển Việt Nam đã thắng Indonesia với tỉ số 3-1, trả sòng phẳng "món nợ" cũ và tái khẳng định vị thế trong tốp đầu Đông Nam Á.

Bóng chuyền Việt tất bật đấu trường châu lục - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam (trắng) quyết tâm tái lập thành tích giành HCÐ như năm 2017. Ảnh: Đông Linh - Người Lao động

Hy vọng của tuyển nữ U23 quốc gia cũng không kém khi được thả sức thi thố ngay tại Giải Vô địch U23 châu Á diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7. Chủ nhà Việt Nam, hạt giống số 3, nhận được lá thăm khá thuận lợi khi chung bảng A cùng với New Zealand và Turkmenistan. Sự vắng mặt của Nhật Bản và Hàn Quốc đã mở ra cơ hội tranh chấp ngôi vô địch cho các đội bóng còn lại (bảng B có sự hiện diện của các đội bóng trẻ Thái Lan, Úc, Maldives, CHDCND Triều Tiên).

Ở giải đấu diễn ra cách đây 2 năm, U23 Việt Nam từng giành HCÐ. Lần này, sự kỳ vọng rất lớn được đặt lên vai các tuyển thủ trẻ, cũng chính là lực lượng sẽ tham gia tranh tài tại SEA Games 2019 diễn ra vào cuối năm ở Philippines.

Ở cấp CLB, tuyển nam TP HCM (vô địch quốc gia 2018) dù được trao suất hạt giống số 4 tại Giải Vô địch các CLB nam châu Á nhưng xem ra hành trình của đội bóng này đầy ắp chông gai khi góp mặt tại bảng D còn có các đối thủ cực mạnh đến từ Nhật Bản, Iraq và Hồng Kông - Trung Quốc.

Còn tại Giải Vô địch các CLB nữ châu Á 2019, VTV Bình Điền Long An được xếp vào bảng B cùng với đại diện của Nhật Bản, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Sri Lanka và Turkmenistan. Cơ hội lọt vào tứ kết không hề nhỏ nhưng thứ hạng chung cuộc mới là vấn đề làm đau đầu các HLV khi đội trưởng Ngọc Hoa đã chính thức giải nghệ.

The Masters 2024 giảm sút về lượng khán giả xem truyền hình

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải major đầu tiên trong năm của môn golf vẫn là sự kiện được đánh giá cao nhất trong thế giới golf. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem truyền hình của golf tiếp tục giảm.