Chấn thương - nỗi ám ảnh của các đội bóng trong dịp NBA Finals

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:58 ngày 05/06/2019

VTV.vn - NBA Finals là 1 sự kiện mà bất kỳ cầu thủ bóng rổ nào cũng muốn tham gia.Thế nhưng, không phải ai cũng có cơ hội được thi đấu toàn bộ series này, vì chấn thương.

Golden State Warriors đã giành chiến thắng tại game 2 NBA Finals, nhưng cái giá họ phải trả là rất đắt. Trung phong Kevon Luney bị chấn thương xương quai xanh và nhiều khả năng phải nghỉ tới hết mùa. Klay Thompson cũng bị đau bắp đùi, khả năng ra sân trận tới còn bỏ ngỏ. Đó là còn chưa kể Kevin Durant vẫn ngồi ngoài từ hơn 2 tuần qua. Toronto Raptors cũng không khá hơn là bao, Kwai Leonard hay nhiều cầu thủ khác phải nén đau để thi đấu.

Chấn thương - nỗi ám ảnh của các đội bóng trong dịp NBA Finals - Ảnh 1.

Để vào tới NBA Finals, các đội bóng đã phải trải qua những series đầy vất vả, với sự quyết liệt luôn ở mức cao. Nếu ở mùa giải chính, họ có thể nghỉ 1 vài trận, thậm chí vài tuần, nhưng việc đó không thể xảy ra ở playoffs hay Finals, bởi điều đó đồng nghĩa với nguy cơ bị loại sẽ cao hơn. Chấn thương là điều không ai muốn, nhưng là thứ song hành với sự quyết liệt ở giai đoạn này. Đã có nhiều đội bóng gặp bất lợi ở NBA Finals và sau đó thua cuộc vì các trụ cột bị chấn thương.

Tuy nhiên, đôi lúc khó khăn cũng là cơ hội để 1 ngôi sao khẳng định mình. Người hâm mộ NBA hẳn không thể quên những trận đấu mà Michael Jordan hay Dirk Nowitzki vẫn ra sân và tỏa sáng, bất chấp họ bị sốt cao trước trận. Những màn trình diễn theo kiểu vượt khó như vậy sẽ mãi lưu vào lịch sử.