Chặng đua MotoGP tại Anh bị huỷ do thời tiết xấu

Thế Vũ (VTV Sports)Cập nhật 22:51 ngày 27/08/2018

VTV.vn - Do điều kiện thời tiết xấu cũng như nhiều yếu tố khác đã khiến chặng đua tại Anh năm nay bị huỷ.

Quyết định của ban tổ chức MotoGP được đưa sau khi chặng đua GP Anh đã bị hoãn tới 4 giừo đồng hồ, trong khi thời tiết vẫn chưa có tiến triển sau khi trời đã mưa suốt ngày tại trường đua Silverstone.

Các vấn đề trong các ngày chạy thử vào thứ sáu và thứ bảy được nhận ra sau khi nhiều tay đua mất kiểm soát xe và gặp chấn thương. Đặc biệt là tay đua Tito Rabat của đội Avintia bị gãy chân, người đồng hương của anh tại đội đua Suzuki là Alex Rins cũng phải nhảy ra ngoài xe tại tốc độ khoảng 150 km/h khi chiếc xe của tay đua người Tây Ban Nha mất kiểm soát và lao vào tường.

Chặng đua MotoGP tại Anh bị huỷ do thời tiết xấu - Ảnh 1.

Ban tổ chức đã quyết định đẩy chặng đua MotoGP lên khung giờ sớm hơn, nhưng trời mưa đến sớm hơn dự kiến. Cùng với việc đường đua Silverstone vừa được trải lại nhựa đường khiến cho đường đua trơn trượt.

Sau 4 giờ đồng hộ đợi, phần lớn các tay đua MotoGP đã biểu quyết huỷ chặng đua vì lí do an toàn. Đây là chặng đua MotoGP đầu tiên bị huỷ từ chặng đua tại Malaysia vào năm 2011 sau khi Marco Simoncelli tử nạn vì tai nạn tại vòng đua thứ hai.

Làng đua xe MotoGP sẽ trở lại tại San Marino từ ngày mùng 7 đến 9/9 cho chặng đua tại trường đua Misano.  

Tags: