Chicago Bulls từng có ý định không chọn Michael Jordan

Đình CườngCập nhật 05:48 ngày 22/04/2020

VTV.vn - Lịch sử NBA có thể sẽ rẽ sang một hướng khác nếu như Michael Jordan không được đội bóng bang Illinois chọn tại kỳ NBA Draft 1984.

2 tập đầu tiên của series phim tài liệu "The Last Dance" nói về mùa giải cuối cùng của Michael Jordan tại Chicago Bulls đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu bóng rổ tại Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Những người đã xuất hiện ở 2 tập đầu tiên cũng có cơ hội chia sẻ nhiều hơn với báo chí về thời gian mà bộ phim đề cập, trong đó có Rod Thorn, cựu giám đốc điều hành Chicago Bulls, người đã chọn Michael Jordan ở kỳ tuyển tân binh 36 năm trước.

Chicago Bulls từng có ý định không chọn Michael Jordan - Ảnh 1.

Rod Thorn - người đã đem Michael Jordan tới với Chicago Bulls năm 1984

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài CBS, ông Thorn đưa ra 1 chi tiết khá bất ngờ: "Chúng tôi ở lượt lựa chọn thứ 3 kỳ NBA Draft năm đó, thực tế là nếu có cơ hội chọn ở vị trí số 1, Chicago Bulls sẽ chọn Hakeem Olajuwon, đó là cầu thủ mà mọi đội bóng đều muốn có. Nếu Olajuwon và Jordan chưa được đội nào chọn, có lẽ chúng tôi sẽ vẫn chọn Olajuwon".

Chicago Bulls từng có ý định không chọn Michael Jordan - Ảnh 2.

Hakeem Olajuwon và Michael Jordan

Thực tế, tại kỳ NBA Draft 1984, Hakeem Olajuwon đã được Houston Rockets chọn ở lượt đầu tiên, còn Jordan được Chicago Bulls chọn ở vị trí số 3, sau Sam Bowie, và phần còn lại là của lịch sử. Jordan dẫn dắt Chicago Bulls tới 6 chức vô địch NBA, trong đó có 2 lần giành cú ăn 3 vô địch liên tiếp. Còn Hakeem Olajuwon cũng có 1 sự nghiệp đầy ấn tượng, với 2 chức vô địch NBA, nhưng rõ ràng ông không thể so sánh được về tài năng và tầm ảnh hưởng so với Michael Jordan.



Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.