Ngày này năm xưa: Clarence DeMar - Huyền thoại giải chạy marathon Boston

Huy DuCập nhật 09:06 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Hôm nay là một ngày đặc biệt với những người yêu mến giải chạy marathon Bosto, khi là lần thứ 4 mà vận động viên huyền thoại Clarence DeMar vô địch giải đấu này.

Ngày 21/4/1924, vận động viên điền kinh nổi tiếng của nước Mỹ Clarence DeMar đã có chuyến hành trình đáng nhớ tại giải chạy mà ông đã quen thuộc Marathon Boston. Đây là lần thứ 3 ông tham gia giải chạy này, và cũng là lần thứ 3 ông về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 29 phút 40 giây. Đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của vận động viên điền kinh sinh năm 1888 này tại marathon Boston và cũng là lần thứ 4 mà Clarence DeMar về nhất tại giải đấu, sau các năm 1911, 1922 và 1923.

Điều ấn tượng nhất của người hâm mộ với Clarence DeMar, đó là việc sau đó ông còn giành chiến thắng thêm 3 lần nữa vào các năm 1927, 1928 và 1930. Qua đó trở thành người giành chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử của giải đấu với tổng cộng 7 chức vô địch. Năm 1954, Clarence DeMar góp mặt lần cuối cùng tại giải chạy Marathon Boston khi đã 65 tuổi và được báo chí gọi với cái tên thân mật Mr DeMaraton.

Ngày này năm xưa: Clarence DeMar - Huyền thoại giải chạy marathon Boston - Ảnh 1.

Clarence DeMar là người giành chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử giải marathon Boston với tổng cộng 7 chức vô địch

Trong sự nghiệp của mình, ông cũng đã có được vinh dự nhận huy chương đồng tại Olympic 1924 tại Paris ở nội dung marathon sở trường. Cho tới nay, người hâm mộ vẫn tổ chức một giải đấu mang tên ông tại Mỹ trong suốt 41 năm qua, để tôn vinh tinh thần thể thao mà Clarence DeMar đã mang lại cho điền kinh thế giới.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1