Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu vàng tại Asiad

Quốc Hùng (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:30 ngày 21/03/2018

VTV.vn - Trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, điền kinh Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ và hiện đang nằm trong top hàng đầu châu Á.

Nếu như ở SEA Games 29, 4 VĐV của ĐT Điền kinh Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền thi đấu xuất sắc giành tấm HCV, bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung 4x400m. Cũng trong năm 2017, chính bộ tứ này đã vào lượt thi chung kết và tạo ra bước ngoặt lịch sử khi giành tấm HCB ở đấu trường châu lục.

Với kết quả này, nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam đang hết sức lạc quan hướng tới Asiad 18 với mục tiêu tranh chấp tấm huy chương cao nhất. Chưa khi nào tổ điền kinh nữ 4x400m cảm thấy tự tin đến vậy, kể từ khi xuất sắc phá kỷ lục tồn tại suốt 24 năm ở SEA Games 28.

Nếu tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ ở nội dung này, điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua được thành tích giành được ở ASIAD 2014, với 2 tấm HCB của Quách Thị Lan nội dung 400m nữ và Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ. Vào thời điểm này, các VĐV chủ lực đều đang có được phong độ ổn định để hướng đến Asiad 18 sẽ khởi tranh vào tháng 8 tới tại Indonesia.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.