Đội Lebron giành chiến thắng ở trận NBA All-star 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 12:07 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Một trận đấu All-star hấp dẫn hơn thường lệ đã diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam tại nhà thi đấu United Center, thành phố Chicago, bang Illinois.

Cầu thủ 2 đội đã ra sân chỉ với 2 số áo là 2 và 24 để tri ân cha con Kobe Bryant. Kobe Bryant cũng là tên giải thưởng dành cho người xuất sắc nhất trận NBA All-star năm nay. Ở 3 hiệp đầu tiên, điểm số sẽ được reset về 0 - 0. Tới hiệp 4 sẽ cộng dồn số điểm của 3 hiệp đầu. Đội giành chiến thắng sẽ phải ghi số điểm bằng với tổng điểm của đội đã dẫn trước trong 3 hiệp đầu + 24 điểm.

Đúng như ý nghĩa của trận All-star, những hiệp đấu đầu tiên mang đậm tính biểu diễn. Cầu thủ 2 đội thi nhau thực hiện các động tác đẹp mắt, mang tính cống hiến cho người hâm mộ, trong đó Chris Paul có 1 cú alley oop khó tin (đây mới chỉ là cú alley oop thứ 2 trong sự nghiệp của anh). Kết thúc 3 hiệp đầu, tỉ số là 133 - 124 nghiêng về phía Đội Giannis. Điều đó đồng nghĩa với việc đội nào có được 157 điểm trước (133 + 24) thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Đội Lebron giành chiến thắng ở trận NBA All-star 2020 - Ảnh 1.

Đội Lebron đã có màn ngược dòng ấn tượng ở hiệp 4

Hiệp 4 NBA All-star 2020 xứng đáng là 1 trong những hiệp đấu hay nhất trong lịch sử NBA All-star. Cầu thủ 2 đội chơi phòng thủ cực kỳ nỗ lực và từ đây chúng ta mới thật sự được chứng kiến thế nào là đẳng cấp của các ngôi sao giữa hàng loạt các ngôi sao khác. Đội Lebron lật ngược tình thế và có được chiến thắng 157 - 155 đầy kịch tính. Kawhi Leonard là người có được thành tích tốt nhất ở trận này với 30 điểm, 7 rebounds, ném 8/14 cú 3 điểm thành công và cũng là chủ nhân của MVP All-star 2020 - danh hiệu mang tên Kobe Bryant.