Fabio Quartararo lần đầu tiên vô địch thế giới MotoGP

Đình CườngCập nhật 07:20 ngày 25/10/2021

VTV.vn - Tay đua người Pháp Fabio Quartararo đã phải chờ đợi đến GP Emilia - Romagna mới được tận hưởng cảm giác vô địch thế giới.

Vào hôm qua, chặng đua thứ 16 của mùa giải MotoGP 2021 đã diễn ra. Trước chặng này, về mặt lý thuyết thì Francesco Bagnaia vẫn còn cơ hội bám đuổi với Fabio Quartararo trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, tay đua của Ducati lại gặp tai nạn và phải bỏ cuộc.

Bagnaia không phải là người duy nhất sớm dừng cuộc chơi, mà đồng đội Jack Miller - người đã thi đấu rất tốt ở các buổi đua thử và phân hạng cũng chịu  chung số phận, ngoài ra còn có nhà cựu VĐTG Joan Mir cùng 5 tay đua khác không thể hoàn thành cuộc đua. Điều đó xuất phát từ mặt đường quá trơn ở trường đua Misano do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Fabio Quartararo lần đầu tiên vô địch thế giới MotoGP - Ảnh 1.

Marc Marquez ăn mừng đầy phấn khích sau khi vô địch chặng 16

Về nhất chặng này là Marc Marquez. Tay đua người Tây Ban Nha đã có chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp sau khi vô địch ở GP Mỹ. Fabio Quartararo về thứ 4 nhưng như vậy cũng là đủ để anh vô địch thế giới khi hơn Francesco Bagnaia 65 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 chặng. Đây là lần đầu tiên tay đua của đội Yamaha vô địch thế giới. Anh đã thể hiện phong độ ổn định hơn tất cả trong mùa giải này, trong đó có 5 chiến thắng chặng.

Đây cũng là lần cuối cùng Valentino Rossi thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Anh về đích thứ 10 và có thêm 6 điểm, xếp thứ 21 trên BXH cá nhân. MotoGP chỉ còn 2 chặng đua nữa tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong tháng 11 trước khi khép lại mùa giải 2021.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.