Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018

Thế Vũ (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:57 ngày 15/08/2018

VTV.vn - Sau nhiều sự đồn đoán, tay đua người Tây Ban Nha của đội McLaren đã đưa ra quyết định sẽ không tranh tài Công Thức 1 vào mùa giải năm 2019.

Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018 - Ảnh 1.

Quyết định của Alonso được đưa ra chỉ hơn 1 tuần trước khi làng đua xe F1 trở lại cho phần còn lại của mùa giải tại Bỉ GP vào tuần sau.

Trong thông báo của tay đua người Tây Ban Nha, anh gửi lời cảm ơn đến nhiều người cũng như ngỏ ý mong muốn trở lại F1 trong tương lai.

"Sau 17 năm tuyệt vời trong môn thể thao này, đã đến lúc tôi phải thay đổi và tiếp tục. Tôi đã yêu thích mỗi phút trong những mùa giải tuyệt vời và tôi không thể cảm ơn đủ những người đã đóng góp để làm cho nó trở nên đặc biệt, "

"Vẫn còn một số chặng đua trong mùa này, và tôi sẽ tham gia với nhiều cam kết và niềm đam mê hơn bao giờ hết.

"Hãy xem những gì tương lai mang lại, những thử thách thú vị mới đang diễn ra quanh góc. Tôi đang có một trong những thời điểm hạnh phúc nhất trong đời nhưng tôi cần phải tiếp tục khám phá những cuộc phiêu lưu mới.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người tại McLaren. Trái tim của tôi là với đội đua là mãi mãi. Tôi biết họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và tốt hơn trong tương lai và đó có thể là thời điểm thích hợp để tôi trở lại, và điều đó sẽ khiến tôi thực sự vui mừng.

"Tôi đã xây dựng được rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời tại McLaren, và họ đã cho tôi cơ hội để mở rộng chân trời và tranh tài ở nhiều thể loại khác nhau. Tôi cảm thấy tôi là một tay đua hoàn thiện hơn bao giờ hết."

"Tôi đã đưa ra quyết định này vài tháng trước. Tuy nhiên, tôi xin chân thành cảm ơn Chase Carey và Liberty Media vì những nỗ lực đã thay đổi suy nghĩ của tôi và tất cả những người đã liên lạc với tôi trong thời gian này.

"Cuối cùng, tôi cũng muốn cảm ơn các đội đua cũ, đồng đội, đối thủ, đồng nghiệp, đối tác, nhà báo và những người tôi đã từng làm việc trong sự nghiệp F1 của tôi. Và đặc biệt là các fan của tôi trên khắp thế giới. Tôi khá chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong tương lai. "

Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018 - Ảnh 2.

Fernando Alonso gửi lời cảm ơn đến những người trong F1 và những người hâm mộ anh

Fernando Alonso năm nay đã 37 tuổi, tay đua từ Asturias bắt đầu sự nghiệp với đội đua Minardi vào năm 2001 khi anh mới có 19 tuổi. Anh được trao cơ hội để đua cho Renault vào năm 2003 sau khi làm tay đua thử cho đội đua nước Pháp vào năm 2002. Tay đua người Tây Ban Nha đền đáp đội đua khi trở thành tay đua trẻ nhất lúc đó thắng một chặng đua tại Hungary.

Anh tiếp tục đà thăng tiến ấn tượng và hai lần liên tiếp vô địch F1 vào năm 2005 và 2006 trước sự bám đuổi quyết liệt của Kimi Raikkonen và huyền thoại Michael Schumacher. Alonso lần đầu thử sức với McLaren vào năm 2007, nhưng mối quan hệ của tay đua này với đội đua nước Anh trở nên tồi tệ khi đội đua vướng vào vấn đề nội bộ vì ăn cắp tài liệu của Ferrari cũng như nhà vô địch thế giới lúc đó bị thách thức bởi đồng đội của anh: Lewis Hamilton.

Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018 - Ảnh 3.

Tay đua người Tây Ban Nha có những kỉ niệm đáng nhớ tại Renault

Alonso trở lại Renault, nhưng hai mùa giải 2008 và 2009 kém thành công khiến anh phải chọn bến đỗ mới là Ferrari. Cho dù nhiều lúc tay đua người Tây Ban Nha tiến gần đến chức vô địch vào năm 2010 và 2012, anh luôn để tuột chức vô địch đáng tiếc vào tay kình địch Sebastian Vettel.

Sau mùa giải 2014 đáng thất vọng. Tay đua hai lần vô địch thế giới chuyển sang McLaren. Tin tưởng rằng với động cơ Honda mới sẽ giúp Alonso trở lại ngôi vương F1. Nhưng những vấn đề kĩ thuật với động cơ Honda cũng như Ferrari trở lại cuộc đua cho chức vô địch càng khiến quyết định của tay đua này trở thành một quyết định sai lầm.

Cho dù năm nay McLaren đã chuyển sang bộ động cơ Renault, chiếc xe của McLaren vẫn không thể nào cạnh tranh với các đối thủ ở phía trên như Mercedes, Red Bull hay Ferrari. Và nhiều người cho rằng đó là lý do Alonso từ bỏ F1.

Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018 - Ảnh 4.

Những ngày tháng không trọn vẹn khi trở lại McLaren của Alonso

Được biết, khả năng Alonso sang Mỹ tranh tài tại Indycar là rất cao. Giám đốc đội đua McLaren là Zak Brown đầu năm nay cũng không bỏ ngỏ ý định đội đua nước Anh quay trở lại tranh tài tại Mỹ. Tay đua người Tây Ban Nha cũng không giấu ý định tranh tài tại các giải đua xe khác để hoàn tất một trong những kì tích lớn nhất trong làng đua xe.

Alonso đang theo đuổi "Ba Vương Miện" của đua xe. "Ba Vương Miện" của đua xe yêu cầu một tay đua phải giành chiến thắng tại Indy 500, Le Mans 24h và giành chiến thắng tại Monaco GP hoặc giành chức vô địch F1. Chỉ có huyền thoại người Anh, Graham Hill mới đạt được kì tích này.

Hiện tại Fernando Alonso đang có 2 chức vô địch F1, 2 lần thắng tại Monaco GP và 1 lần thắng Le Mans 24h chỉ vài tháng trước sau khi tranh tài cùng Toyota. Alonso chỉ còn thiếu đúng Indy 500 để hoàn tất kì tích vô cùng quý giá này.

Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018 - Ảnh 5.

Alonso (bên phải) lần đầu giành chiến thắng tại Le Mans 24h vào tháng 6 vừa rồi

Tay đua người Tây Ban Nha đã bỏ chặng đua tại Monaco năm ngoài để tranh tài tại đường đua Indianapolis vô cùng danh giá. Cho dù có cơ hội cạnh tranh cho chiến thắng, Alonso phải bỏ cuộc ở phần cuối chặng đua sau khi động cơ trên xe của anh hỏng.

Fernando Alonso quyết định chia tay F1 sau mùa giải 2018 - Ảnh 6.

Alonso tranh tài tại Indy 500 năm ngoái

Cho dù được coi là tay đua xuất sắc và hoàn thiện nhất F1 bây giờ. Alonso sẽ tiến tới một thử thách mới và để lại cho F1 một sự nghiệp đầy ánh hào quang song cũng nhiều sự tiếc nuối. Nhưng Fernando Alonso vẫn sẽ được coi là một trong những tay đua vĩ đại nhất của làng đua xe F1.