Giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018: Điền kinh Việt Nam giành thêm 2 HCV trong sáng 12/4

Minh Nguyệt (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:27 ngày 12/04/2018

VTV.vn - Sáng nay (12/4/2018), 3 VĐV của Điền kinh Việt Nam gồm Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ và Lê Trung Đức tiếp tục mang về những tấm huy chương tại giải Singapore mở rộng.

Có 7 VĐV tham gia thi đấu ở nội dung 5000m nữ và 2 VĐV của chúng ta là Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ đã thi đấu xuất sắc để giành 1HCV và 1HCB. Thành tích HCV của Phạm Thị Huệ là 17’33’’67, còn thành tích HCB của Phạm Thị Hồng Lệ là 17’39’’34.

Tại SEA Games 29 diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia năm 2017,  Phạm Thị Huệ đã giành 2 tấm HCB ở cự ly 5000m & 10000m còn Phạm Thị Hồng Lệ giành 1HCĐ cự ly 10000m. Hôm nay thì cả Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ đều giành ngôi nhất nhì ở cự ly 5000m.

VĐV Lê Trung Đức hôm qua giành HCV cự ly 3000m vượt chướng ngại vật cũng đã xuất sắc giành thêm 1 HCV cự ly 5000m với thành tích 15’20’’29. Đây là tấm HCV thứ 2 của Lê Trung Đức tại giải.

Giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018: Điền kinh Việt Nam giành thêm 2 HCV trong sáng 12/4 - Ảnh 1.

VĐV Lê Trung Đức (đứng giữa) xuất sắc giành HCV thứ 2 tại giải

Chiều nay (13h51 ngày 12/4/2018), giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80 sẽ kết thúc và Điền kinh Việt Nam còn 1 VĐV tranh tài là Nguyễn Thị Oanh cự ly 1500m. Đây là nội dung mà Nguyễn Thị Oanh đã từng giành HCV tại SEA Games 29.

Trong ngày hôm qua (11/4), Nguyễn Thị Oanh và Lê Trung Đức đều đã giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. Tính đến thời điểm này, Điền kinh Việt Nam có 4 VĐV thi đấu tại giải Điền kinh Singapore mở rộng và đã giành được 4HCV, 1HCB.