Nguyễn Thị Oanh, Lê Trung Đức giành HCV tại giải Điền kinh Singapore mở rộng

Minh Nguyệt (Ban Thể Thao)Cập nhật 13:03 ngày 11/04/2018

VTV.vn - Sáng nay 11/4, 2 VĐV của Điền kinh Việt Nam bước vào tranh tài tại giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80 gồm: Lê Trung Đức và Nguyễn Thị Oanh.

VĐV trẻ Lê Trung Đức là người thi đấu mở hàng cho Điền kinh Việt Nam tại giải. Thi đấu xuất sắc ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam, Lê Trung Đức đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Điền kinh Việt Nam tại giải với thành tích 9'15"09. Điều đáng nói là VĐV Lê Trung Đức đã vượt qua các VĐV chủ nhà, VĐV đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Myanmar,... với cách biệt rất lớn ở vạch đích: khoảng cách là 27 giây so với VĐV Tu Yin Wa (Hồng Kông, Trung Quốc) tương đương với nửa vòng sân vận động.

Nguyễn Thị Oanh, Lê Trung Đức giành HCV tại giải Điền kinh Singapore mở rộng - Ảnh 1.

Lê Trung Đức giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam

Chỉ ít phút sau, đến lượt VĐV Nguyễn Thị Oanh mang về tấm HCV thứ hai cho Điền kinh Việt Nam cũng ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10’42’’53. Như vậy trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Điền kinh Singapore mở rộng, Điền kinh Việt Nam có 2 VĐV tham gia thi đấu thì đều giành HCV. Ngày mai (12/4/2018), giải Điền kinh Singapore mở rộng sẽ khép lại và các VĐV của Điền kinh Việt Nam sẽ còn thi đấu ở 2 nội dung là 5000m nữ và 1500m nữ.

Nguyễn Thị Oanh, Lê Trung Đức giành HCV tại giải Điền kinh Singapore mở rộng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh và Lê Trung Đức tại giải Điền kinh Singapore mở rộng

Lịch thi đấu của các VĐV Điền kinh Việt Nam tại giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018

Ngày 12/4/2018:

08h50: Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ (nội dung 5000m nữ)

13h51: Nguyễn Thị Oanh (nội dung 1500m)