Giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia 2015: Thiết lập 8 kỷ lục trẻ quốc gia mới

TTXVNCập nhật 15:51 ngày 21/08/2015

Đoàn Hà Nội đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2015 với 9 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

VTV.vn - Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt, ngày 21/8, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2015 đã chính thức khép lại.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn Hà Nội với lực lượng vận động viên đồng đều, được đầu tư bài bản đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 9 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Đứng thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 6 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ. Vị trí thứ 3 là đoàn Thanh Hóa với 6 HCV, 2 HCĐ.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Giải đấu năm nay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đoàn tham dự, số lượng vận động viên đông, cộng thêm trình độ chuyên môn đồng đều đã tạo cho giải không khí sôi nổi thi đua, cạnh tranh từng tấm huy chương ở mỗi nội dung".

Cũng tại giải đấu này đã có 8 kỷ lục trẻ quốc gia mới được thiết lập. Riêng vận động viên trẻ Nguyễn Thị Oanh của đoàn Hà Nội đã phá 4 kỷ lục trẻ, trong đó có 2 kỷ lục cá nhân và 2 kỷ lục đồng đội.

Ở nội dung 100m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã phá kỷ lục trẻ quốc gia mới với thành tích 11 giây 654 (kỷ lục cũ là 11 giây 73). Ở nội dung 200m nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục phá kỷ lục trẻ quốc gia mới với thành tích 23 giây 91 (kỷ lục cũ là 23 giây 92). Ở nội dung tiếp sức 4x200m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã cùng đồng đội tiếp tục phá kỷ lục trẻ quốc gia mới với thành tích 1 phút 37 giây 87 (kỷ lục cũ là 1 phút 41 giây 45). Tiếp đến, ở nội dung tiếp sức 4x800m nữ, Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội phá kỷ lục trẻ quốc gia mới với thành tích 9 phút 11 giây 91 (kỷ lục cũ là 9 phút 21 giây 16).

Ở nội dung ném lao nữ, vận động viên trẻ Lò Thị Hoàng thuộc đoàn Sơn La đã phá kỷ lục trẻ mới với thành tích 45m80 (kỷ lục cũ 45m69). Nội dung ném đĩa nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hồng Thương của đoàn Vĩnh Long đã phá kỷ lục quốc gia mới với thành tích 45m68 (kỷ lục cũ là 42m60). Nội dung 100m rào nam, vận động viên Nguyễn Hữu Tài của đoàn Tiền Giang đã phá kỷ lục quốc gia mới với thành tích 14 giây 00 (kỷ lục cũ là 14 giây 62). Nội dung 400m rào nam, vận động viên Lê Trọng Hinh của đoàn Thanh Hóa đã phá kỷ lục trẻ quốc gia mới với thành tích 47 giây 47 (kỷ lục cũ là 47 giây 84).

Ban tổ chức cũng cho biết, kết quả thi đấu tại giải là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên trẻ. Qua đó, xem xét, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung cho đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Đặc biệt, giải đấu năm nay nhằm tuyển chọn vận động viên, chuẩn bị lực lượng cho việc tham dự Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam trong tháng 6/2016.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2015 thu hút 368 vận động viên trẻ đến từ 48 đoàn tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.