Vị trí của VĐV Điền kinh Việt Nam trên đấu trường thế giới

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:36 ngày 05/07/2015

VTV.vn - Chỉ trong một thời gian ngắn, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tích ở 2 giải đấu lớn là SEA Games 28 và Grand Prix châu Á.

Hiện tại, mục tiêu phấn đấu của đội tuyển Điền kinh Việt Nam là đấu trường Olympic và Asiad. Tuy nhiên, chỉ có 5 trong tổng số 34 huy chương đội các loại tuyển Điền kinh Việt Nam giành được tại SEA Games 28 tiệm cận trình độ Asiad và chỉ có duy nhất VĐV Bùi Thị Thu Thảo đủ khả năng cạnh tranh tại đấu trường Olympic.

Theo thông tin đăng tải trên website Liên đoàn Điền kinh Thế giới, VĐV Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 57 tại nội dung 400m, kém người đứng đầu tới gần 3 giây. Trong khi đó, VĐV Quách Thị Lan đứng ở vị trí 105 thế giới và VĐV Quách Công Lịch đứng ở vị trí 145 thế giới.

Dù đứng ở vị trí 41 thế giới nhưng VĐV Bùi Thị Thu Thảo chỉ kém người đứng đầu thế giới 0,4m.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1