Karatedo Đại hội TTTQ 2018: Các nhà vô địch khẳng định sức mạnh

H.T (Ảnh: BTC)Cập nhật 19:09 ngày 03/12/2018

Trang Cẩm Lành (Đồng Tháp) tiếp tục thể hiện phong độ với tấm HCV hạng 55 kg

VTV.vn - Các tên tuổi như Nguyễn Thị Hồng Anh (Hà Nội), Hồ Thị Thu Hiền (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội), Trang Thị Cẩm Lành ( Đồng Tháp) đều có một ngày thi đấu thành công.

Ở trận chung kết hạng trên 68kg nữ, tâm lý thoải mái, võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Anh chơi lấn lướt đối thủ bằng những cú lừa và đòn tấn công chớp nhoáng. Võ sĩ từng giành HCV SEA Games Nguyễn Thị Hồng Anh (đoàn Hà Nội) đã vượt qua võ sĩ Lê Thị Thùy (đoàn Thanh Hóa) với tỷ số sát nút 3-2.

Một nhà vô địch SEA Games khác là Hồ Thị Thu Hiền (Hà Tĩnh) cũng có chiến thắng cách biệt 3-0 trước võ sĩ người chủ nhà là Đinh Thị Hương. Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội) cũng có đôi chút khó khắn trong trận đấu cuối cùng khi đụng độ với Hoàng Thị Thanh Hương (Hà Tĩnh). Cô nhanh chóng vượt lên dẫn trước 1-0 và liên tục bị đối thủ áp đảo ở cuối trận. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình Ngoan hóa giải và duy trì tỷ số và khẳng định thế mạnh của mình.

Karatedo Đại hội TTTQ 2018: Các nhà vô địch khẳng định sức mạnh - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội) khẳng định sức mạnh với tấm HCV hạng 61 kg

Ở trận chung kết hạng 50kg nam, võ sĩ Võ Văn Mạnh (đoàn Quảng Nam) với lối đánh nhanh, chắc tay đã không cho võ sĩ Mai Quốc Tấn (đoàn Khánh Hòa) cơ hội. Võ sĩ Võ Văn Mạnh giành chiến thắng với tỷ số 4-2, đoạt được tấm Huy chương vàng hạng cân này.

Trong buổi chiều diễn ra 4 hạng cân nữ là 55kg, 50kg, 47kg, 44 kg. Trang Cẩm Lành (Đồng Tháp) tiếp tục thể hiện phong độ của mình khi không mấy khó khăn khi giành chiến thắng 5-0 trước đối thủ Lê Thị Thu Thảo (Bộ Công An). Người đồng hương của cô là Trần Thị Khánh Vy cũng mang về tấm HCV thứ 2 trong ngày thi đấu thứ 3 sau chiến thắng trước Phạm Thị Thư (Quảng Nam).

Karatedo Đại hội TTTQ 2018: Các nhà vô địch khẳng định sức mạnh - Ảnh 2.

Cựu vô địch SEA Games Trần Hoàng Yến Phượng cũng có màn trình diễn xuất sắc khi có tấm HCV Đại hội TTTQ 2018 ở hạng cân 50kg. Sau Asiad 17, cô đã bị chấn thương mà nghỉ tập trong thời gian dài, năm 2018 cô bắt đầu thi đấu lại. Tại giải cup các CLB, cô cũng giành ngôi vô địch để từ đó, cô giành tiếp tấm HCV đầu tiên về cho Thanh Hóa sau chiến thắng 3-1 trước Hoàng Hải Yến (Vĩnh Phúc).

Trong ngày hôm nay, các trận đấu tại nội dung đồng đội nam sẽ diễn ra. Như vậy, với 2 tấm HCV có được Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Tạm dẫn đầu là Hà Nội với 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, vị trí thứ 3 thuộc về Quân đội với 3 HCV, 3 HCĐ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.