Lance Armstrong tiếp tục dính cáo buộc mới

Đình CườngCập nhật 06:03 ngày 10/04/2021

VTV.vn - Tay đua từng bị tước cả 7 danh hiệu vô địch Tour de France lại phải đối mặt với 1 cáo buộc liên quan tới mình.

Danh sách những cáo buộc cho rằng Lance Armstrong gian lận ngày càng dài thêm và tính trung thực trong những lời chia sẻ của cựu tay đua này ngày càng trở nên mong manh hơn.

Lời cáo buộc mới nhất đến từ Jean-Pierre Verdy - cựu lãnh đạo cơ quan phòng chống Doping Pháp. Ông này chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien: "Lance Armstrong là kẻ dối trá lớn nhất, anh ta được đối xử đặc biệt và được nhiều cấp lãnh đạo bảo vệ. Tôi tin rằng anh ta đã gắn động cơ trên xe đạp của mình. Ý nghĩ đó đến với tôi khi được thấy anh ta bỏ lại khá xa nhóm bám đuổi trong 1 chặng leo núi. Tôi đã gọi cho các chuyên gia mà không ai giải thích nổi. Họ nói rằng, ngay cả khi 1 VĐV dùng doping đi nữa, anh ta cũng không thể chạy xe nhanh như vậy".

Lance Armstrong tiếp tục dính cáo buộc mới - Ảnh 1.

Ông Jean Pierre Verdy cho rằng Lance Armstrong không chỉ dùng doping để gian lận

Armstrong thừa nhận dùng doping trong 1 cuộc trả lời phỏng vấn với ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey. Sau đó, tay đua này bị tước toàn bộ 7 chức vô địch Tour de France và bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Nguồn thu nhập chính của cựu tay đua này hiện tại đến từ việc tham gia các sự kiện hoặc bán tự truyện.

 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.