Lebron James vẫn chưa thể đổi số áo mới

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:13 ngày 14/07/2019

VTV.vn - Việc đổi số áo của 1 cầu thủ tại NBA không phải là chuyện cá nhân của bản thân cầu thủ đó.

Sau khi thuyết phục thành công Anthony Davis gia nhập Los Angeles Lakers, Lebron James đã có hành động lấy lòng đồng đội mới khi nhường lại tiền phong 26 tuổi áo số 23 của mình, đổi lại James sẽ mặc số 6 như thời ở Miami Heat. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, hãng Nike - nhà tài trợ của Lebron James - đã không đồng ý để "The King" đổi số áo. 

Lý do là hiện tại, họ đang còn trong kho số sản phẩm liên quan tới số áo 23 của Lebron James trị giá hơn 10 triệu USD. Số sản phẩm này gồm giày, dụng cụ thi đấu, đồ thời trang liên quan tới số áo 23. Lebron James không được quyền tự ý đổi số áo nếu hãng không đồng ý. Như vậy, cầu thủ 34 tuổi sẽ còn tiếp tục mặc số 23 thêm ít nhất 1 mùa nữa và tân binh Anthony Davis sẽ phải chọn số áo khác.

NBA có quy định chặt chẽ về số áo. Trong 5 năm đầu tiên sự nghiệp, 1 cầu thủ NBA không được phép đổi số áo đã chọn khi họ mới gia nhập giải đấu. Họ chỉ được chọn số mới khi bị chuyển nhượng sang 1 đội bóng khác mà số áo hiện tại đnag dùng trùng với số áo đã sử dụng ở đội bóng mới. Trước Lebron, 1 ngôi sao khác đã tuyên bố đổi số áo từ 35 sang 7 là Kevin Durant, tuy nhiên điều này là hợp lý bởi Durant chuyển hẳn sang 1 đội bóng mới, chứ không phải vẫn ở CLB cũ.