Môn Điền kinh Đại hội TTTQ 2018: Chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng giành 2 HCV cuối cùng

H.T (Ảnh: BTC)Cập nhật 11:06 ngày 03/12/2018

"Nữ hoàng" đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc bỏ xa người về nhì

VTV.vn - Cặp chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng đã tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình để giành cú đúp HCV về cho Đà Nẵng.

Cùng với Marathon, đi bộ là nội dung cuối cùng trong chương trình thi đấu của môn điền kinh tại Đại hội TTTQ 2018.

"Nữ hoàng" đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc đã có sự trở lại ngoạn mục khi có tiếp tục giành tấm HCV nội dung đi bộ 20 km trong sáng 2/12. Với thành tích 1 giờ 40 phút 07 giây, cô bỏ rất xa VĐV về thứ 2 là Phùng Thị Hải (Hà Nội) là 1 giờ 45 phút 35. HCĐ thuộc về Phạm Thị Thu Trang (Hà Nội) với thành tích là 1 phút 46 giây 12.

Sau 2 năm vắng bóng để chăm lo cho gia đình, Thanh Phúc đã nỗ lực trong 7 tháng để tập luyện: "Được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là mẹ chồng đã hiểu cho niềm đam mê của tôi, tôi quyết tâm trở lại thi đấu, để chứng tỏ rằng tình yêu của của tôi với đi bộ và mong muốn truyền cảm hứng cho các em đang theo đuổi nghiệp thể thao. Và mục tiêu tiếp tục của tôi năm 2019 là lại một lần nữa đăng quang ngôi vô địch tại nội dung này" - cô chia sẻ.

Trong khi đó, em trai ruột của cô là Nguyễn Thành Ngưng cũng tiếp tục trở lại sau 1 năm vắng bóng kể từ sau thất bại SEA Games 2017. Anh đã về đích với thời gian 1 giờ 35 phút 19 giây, về ngay sau anh là người đồng đội Võ Xuân Vĩnh 1 giờ 35 phút 58 giây. HCĐ thuộc về Chu Trung Nam (Hà Nội) với thành tích 1 giờ 45 phút 44 giây. Thành tích tốt nhất của Ngưng đạt được khi đạt chuẩn Olympic Rio 2016 với thành tích là 1 giờ 23 phút 01 giây.

Môn Điền kinh Đại hội TTTQ 2018: Chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng giành 2 HCV cuối cùng - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Ngưng về đích với thời gian 1 giờ 35 phút 19 giây

Trong khi đó, tại nội dung Marathon, Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã xuất sắc đánh bại đối thủ của cô là Phạm Thị Huệ để về đích với 2 giờ 48 phút 21 giây và phá kỷ lục Đại hội. Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) về thứ 2 với 2 giờ 52 phút 10 giây, đồng phá kỷ lục cũ là 2 giờ 53 phút 13 giây. Gần đây nhất tại giải chạy Marathon di sản Hà Nội hồi tháng 10 vừa qua, Phạm Thị Huệ đã giành ngôi vô địch với thành tích là 2 giờ 51 phút 54 giây.

Môn Điền kinh Đại hội TTTQ 2018: Chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng giành 2 HCV cuối cùng - Ảnh 2.

Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã xuất sắc đánh bại đối thủ của cô là Phạm Thị Huệ ở nội dung marathon nữ

Còn tại nội dung của nam, Bùi Thế Anh (Quân đội) tiếp tục khẳng định vị trí vô địch của mình khi anh về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 32 phút 30 giây. Về thứ 2 là Trịnh Quốc Lượng (Quân đội) 2 giờ 33 phút 40 giây và HCĐ thuộc về Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa) với 2 giờ 34 phút 03 giây.

Môn Điền kinh Đại hội TTTQ 2018: Chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng giành 2 HCV cuối cùng - Ảnh 3.

Bùi Thế Anh (Quân đội) về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 32 phút 30 giây

Như vậy, với tấm HCV của Bùi Thế Anh, đoàn Quân đội đã vươn lên đứng thế 2 toàn đoàn tại môn điền kinh khi cùng bằng số HCV và hơn số HCB so với TP HCM. Chung cuộc, Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 9 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ, Quân đội xếp thứ 2 với 5 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ. TPHCM đứng vị trí thứ 3 với 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.