MotoGP: Các tay đua lần đầu chạy thử đường đua Phần Lan

Thể Vũ (VTV Sports)Cập nhật 12:58 ngày 20/08/2019

VTV.vn - Hôm qua, các tay đua MotoGP đã đến Phần Lan để chạy thử nghiệm đường đua Kymi Ring, đường đua trong lịch trình của MotoGP mùa giải sắp tới.

Đường đua Kymi Ring sẽ trở thành đường đua tổ chức GP Phần Lan vào năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1982, GP Phần Lan trở lại trên bàn đồ của giải đua môtô này.

Sáu tay đua chạy thử của sáu nhà sản xuất xe MotoGP hôm qua đã đến Phần Lan để tiến hành thử nghiệm đường đua mới này. Trong danh sách các tay đua chạy thử bao gồm: Stefan Bradl (Honda), Jonas Folger (Yamaha), Sylvain Guintoli (Suzuki), Bradley Smith (Aprilia), Michele Pirro (Ducati) và tay đua chủ nhà Mika Kallio (KTM).

MotoGP: Các tay đua lần đầu chạy thử đường đua Phần Lan - Ảnh 1.

Các tay đua chạy thử MotoGP trước ngày đầu thử nghiệm đường đua Kymi Ring

Cho dù điều kiện thời tiết cho buổi chạy thử ngày hôm qua không thật sự thuận lợi, các tay đua đều có phản ứng tích cực với đường đua Kymi Ring. Tay đua Bradley Smith của Aprilia cho biết: "Đường đua khá chặt chẽ và hơi chậm ở một số nơi, nhưng chúng tôi cũng có đường đua như Silverstone, nơi phẳng phiu khắp mọi nơi. Đôi khi, điều này rất tốt khi chúng ta có các đường đua hoàn toàn khác nhau".

"Ngoài ra chúng tôi có ba phân khúc đua! Không chỉ dành cho MotoGP và tôi nghĩ những chiếc xe ở phân khúc thấp hơn sẽ thực sự phù hợp với đường đua này. Chúng ta sẽ thấy vào ngày mai. Có rất nhiều góc cua khuất ở đây gây khó khăn cho các tay đua, đó thật sự là một thử thách không đơn giản."

MotoGP: Các tay đua lần đầu chạy thử đường đua Phần Lan - Ảnh 2.

Bradley Smith thú vị với những thử thách ở đường đua mới này

Với chặng đua GP Phần Lan trở lại và không có sự thay đổi nào về lịch trình MotoGP, mùa giải 2020 sẽ là mùa giải dài nhất trong lịch sử khi MotoGP sẽ có tới 20 chặng đua.