NBA cân nhắc tổ chức phần còn lại mùa giải với 22 đội

Đình CườngCập nhật 07:07 ngày 02/06/2020

VTV.vn - Ý tưởng rút ngắn số trận đấu đã được NBA đề xuất và nhận được những ý kiến tích cực.

Theo chủ tịch NBA Adam Silver, tổ chức này đang lên một format rút gọn bớt số trận trong phần còn lại của mùa giải. Theo đó, sẽ có 22 đội, chứ không phải toàn bộ 30 đội, tham dự phần còn lại mùa này. Số trận sẽ được giảm bớt, giảm tải áp lực cho ban tổ chức và các cầu thủ.

Dựa trên ý tưởng này, NBA phác thảo kế hoạch như sau: Mỗi miền của NBA có 15 đội, sẽ có 4 đội xếp ở 4 vị trí cuối cùng BXH các miền bị loại. 11 đội mỗi miền sẽ bước vào giai đoạn 2, thi đấu tập trung, theo lịch mới. 22 đội sẽ thi đấu 1 lượt duy nhất tại 1 địa điểm. Bằng cách này, mỗi đội sẽ chỉ cần hoàn thành 21 trận trận cho mùa giải chính thức, thay vì 25- 30 trận.

22 đội sẽ xếp hạng sau 21 lượt trận. Các đội vị trí tứ 1 -16 sẽ bước vào loạt playoff, theo thể thức 1 trận duy nhất (hoặc đấu 3 thắng 2). Loạt trận chung kết sẽ tổ chức theo thể thức đấu 7 thắng 4 như thông thường. Ý tưởng giảm số trận này đã được 1 số đội bóng ủng hộ, nhưng vẫn có 1 số đội băn khoăn, nhất là 8 CLB sẽ bị loại khỏi mùa giải này nếu ý tưởng 22 đội được thông qua.