NBA Finals 2019 - game 6: Lịch sử gọi tên Toronto Raptors

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 15:00 ngày 14/06/2019

VTV.vn - Đội bóng Canada đã lần đầu tiên vô địch NBA với chiến thắng nghẹt thở trước Golden State Warriors tại game 6 diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam.

Golden State Warriors đã phải trả giá quá đắt cho chiến thắng ở game 5 khi Kevin Durant bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 1 năm. Với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ gặp chấn thương và nhiều người phải nén đau để thi đấu, đội bóng của HLV Steve Kerr vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối hiệp 3, khi Klay Thompson, cầu thủ có phong độ rất cao ở trận này, phải rời sân vì chấn thương đầu gối khá nặng. Mất cả Kevin Durant và Klay Thompson - bộ đôi ngôi sao công thủ toàn diện, những Stephen Curry, Andre Iguodala, Shaun Livingston hay DeMarcus Cousins vẫn không sớm bỏ cuộc.

NBA Finals 2019 - game 6: Lịch sử gọi tên Toronto Raptors - Ảnh 1.

Trong cả trận, các cầu thủ Golden State liên tục bám đuổi điểm số với Toronto Raptors và chỉ chịu thua khi thời gian thi đấu trôi về cuối. Game 6 kết thúc với tỉ số 114 - 110 nghiêng về Toronto Raptors. Đội bóng tới từ Canada vượt qua Golden State với tổng tỉ số 4-2, và lần đầu tiên vô địch NBA. Đây cũng là chức vô địch NBA đầu tiên của một đội bóng ngoài nước Mỹ. Cầu thủ xuất sắc nhất series chung kết là Kawhi Leonard - anh đã trở thành người đầu tiên giành danh hiệu này khi thi đấu tại 2 miền Đông và Tây.

NBA Finals 2019 - game 6: Lịch sử gọi tên Toronto Raptors - Ảnh 2.

Như vậy, NBA 2018 - 2019 đã chính thức khép lại. Golden State Warriors dù rất nỗ lực, nhưng với một đội hình có quá nhiều cầu thủ gặp chấn thương, đã không thể có lần thứ 3 liên tiếp vô địch. Chỉ có 3 đội bóng làm được điều này trong lịch sử, đó là Boston Celtics, Chicago Bulls và Los Angeles Lakers. Tương lai của đội bóng bang California đang là chủ đề rất đáng được quan tâm, khi họ sẽ chuyển sang sân mới - Chase Center vào mùa giải sau.