Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm tại đường chạy 10000m nữ

Thế Hưng - Quang PhátCập nhật 16:59 ngày 13/11/2020

VTV.vn - Trên đường chạy 10000m nữ, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích 34 phút 08 giây 54, phá kỷ lục quốc gia cũ (34 phút 48 giây 28) từ năm 2003.

Dù cự ly chạy 10000m không phải sở trường, nhưng Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc để cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 08 giây 54. Phá kỷ lục quốc gia cũ ở đường chạy 10000m nữ là 34 phút 48 giây 28 do Đoàn Nữ Trúc Vân lập nên từ năm 2003.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm tại đường chạy 10000m nữ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (áo đỏ) và Hồng Lệ (rên đường chạy 10000m nữ

Một VĐV khác ở lượt chạy chung kết là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) cũng đã phá kỷ lục quốc gia cũ khi về đích với thành tích 34 phút 39 giây 61. Tuy nhiên thành tích này cũng chỉ có thể giúp Hồng Lệ giành tấm HCB. Giành HCĐ là VĐV Đoàn Thu Hằng của đơn vị Quảng Ninh với giành tích 37 phút 20 giây 17.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm tại đường chạy 10000m nữ - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh đã lập nên kỷ lục mới ở đường chạy 10000m nữ


Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm tại đường chạy 10000m nữ - Ảnh 3.

HLV Bùi Lương - HLV của kỷ lục cũ Trúc Vân chúc mừng Nguyễn Thị Oanh





* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!