Nhà vô địch SEA Games 29 Nguyễn Thị Oanh dự giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80

Minh Nguyệt (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:47 ngày 09/04/2018

VTV.vn - Hôm nay (9/4/2018), đội tuyển Điền kinh quốc gia cự ly chạy dài đã lên đường sang Singapore dự giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80.

Trong số 4 VĐV đội tuyển sang Singapore thi đấu lần này gồm Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ và Lê Trung Đức, hẳn chúng ta không thể quên được cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Oanh - VĐV đã giành cú đúp HCV tại SEA Games 29 năm 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia các nội dung 1500m và 5000m. Còn nhớ tại kỳ SEA Games này, ban tổ chức đã loại bỏ nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ ra khỏi chương trình thi đấu ngay trước thềm Đại hội. Khi đó tưởng như Nguyễn Thị Oanh phải lỗi hẹn với SEA Games bởi nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh là 3000m vượt chướng ngại vật. Dù thi đấu ở những cự ly không đúng sở trường nhưng Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về cho Điền kinh Việt Nam 2 tấm HCV tại SEA Games 29.

Nhà vô địch SEA Games 29 Nguyễn Thị Oanh dự giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80 - Ảnh 1.

Các thành viên ĐT điền kinh Việt Nam tranh tài tại Singapore

Cùng với nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh thì Phạm Thị Huệ cũng là gương mặt đáng chú ý khi đã giành 2 tấm HCB ở các nội dung chạy cự ly dài 5000m & 10000m tại SEA Games 29. Không ai có thể quên hình ảnh Nguyễn Thị Oanh nâng Phạm Thị Huệ dậy khi về đích ở cự ly 5000m tại SEA Games 29. Tại giải Điền kinh Singapore mở rộng diễn ra từ 11/4 - 12/4/2018 thì Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đúng cự ly sở trường là 3000m chướng ngại vật và 1500m còn Phạm Thị Huệ sẽ tranh tài ở cự ly 5000m.

Nhà vô địch SEA Games 29 Nguyễn Thị Oanh dự giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80 - Ảnh 2.

2 VĐV Nguyễn Thị Oanh thì Phạm Thị Huệ

Ngoài ra, Phạm Thị Hồng Lệ từng giành HCĐ cự ly 10000m tại SEA Games 29 sẽ tranh tài cùng Phạm Thị Huệ ở cự ly 5000m ở giải Điền kinh Singapore mở rộng. Cái tên cuối cùng là Lê Trung Đức, một VĐV trẻ đầy triển vọng sẽ thử sức ở cự ly 30000m vượt chướng ngại vật nam. Theo danh sách đăng kí, nhà vô địch SEA Games cự ly chạy dài 5000m & 10000m Nguyễn Văn Lai sẽ tham gia thi đấu nội dung 5000m nhưng do trục trặc về thủ tục giấy tờ nên Nguyễn Văn Lai đành phải ở nhà làm khán giả.

Lịch thi đấu của các VĐV Điền kinh Việt Nam tại giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018

7h50 ngày 11/4/2018: Lê Trung Đức (3000m vượt chướng ngại vật nam)

8h10’ ngày 11/4/2018: Nguyễn Thị Oanh (3000m vượt chướng ngại vật nữ)

8h50’ ngày 12/4/2018: Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ (5 000m nữ)

13h49’ ngày 12/4/2018: Nguyễn Thị Oanh (1 500m)

Theo lịch, ngày 13/4/2018 toàn đội sẽ trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.