Những thay đổi đáng chú ý của điền kinh thế giới

PVCập nhật 17:23 ngày 26/07/2022

VTV.vn - Sau giải điền kinh Vô địch thế giới vừa kết thúc tại Mỹ, Liên đoàn điền kinh thế giới tiếp tục có những thay đổi lớn và sẽ được áp dụng ngay tại Olympic Paris 2024.

 

Liên đoàn điền kinh thế giới sẽ áp dụng quy định mới ở các nội dung chạy từ cự ly 200m tới 1500m, chạy vượt rào sẽ áp dụng vòng đấu vớt repechage. Các VĐV không vượt qua vòng đấu loại thứ nhất có thể thi đấu vớt để cạnh tranh suất vào bán kết.

Quy định này sẽ bắt đầu áp dụng từ Olympic Paris 2024, như vậy, quy định chọn VĐV vào bán kết dựa trên kết quả ở các lượt đấu loại sẽ bị hủy bỏ. Điều này đảm bảo cho các VĐV sẽ được thi đấu ít nhất 2 lần.

Những thay đổi đáng chú ý của điền kinh thế giới - Ảnh 1.

Với nội dung chạy 200m có đông VĐV thi đấu loại sẽ thi đấu 4 vòng gồm đấu loại, đấu vớt, bán kết và chung kết, còn riêng nội dung 100m đã có 4 vòng đấu là sơ loại, đấu loại, bán kết và chung kết nên không áp dụng quy định vòng đấu vớt nữa.

Bên cạnh đó, Liên đoàn điền kinh thế giới cũng đã công bố chuẩn tham dự giải điền kinh VĐTG 2023 tại Budapest, Hungary. Thời gian áp dụng lấy chuẩn từ 31/7/2022 tới 30/7/2023, các nội dung 10km, 20km đi bộ và các nội dung phối hợp lấy chuẩn từ 31/1/2022 tới 30/7/2023. Nội dung marathon và 35km đi bộ lấy chuẩn từ 1/12/2021 tới 30/5/2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!