Những thống kê thú vị sau khi kết thúc NBA Finals 2019

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:24 ngày 16/06/2019

VTV.vn - NBA Finals 2019 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Toronto Raptors và chúng ta hãy cùng điểm qua một số điều thú vị đã diễn ra sau game 6 vừa qua.

- Kawhi Leonard trở thành người đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận chung kết khi khoác áo 2 đội bóng của 2 khu vực khác nhau. Năm 2014, anh giành Final MVP trong màu áo San Antonio Spurs - 1 CLB miền Tây, còn năm nay, anh đạt danh hiệu này với Toronto Raptors - đội bóng được tính là miền Đông NBA.

Những thống kê thú vị sau khi kết thúc NBA Finals 2019 - Ảnh 1.

NBA FINALS FACT 01 Kawhi Leonard đang sử dụng giày của hãng New Balance

- Kawhi Leonard chính thức chấm dứt sự thống trị của Nike cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận chung kết. Nike đều có ngôi sao giành danh hiệu này từ năm 2007 - với trường hợp của Tony Parker, đến năm 2018 - với Kevin Durant. Hiện tại, Kawhi Leonard đang là gương mặt được tài trợ bởi New Balance.

- Patrick McCaw gia nhập đội ngũ những huyền thoại khi có được 3 chức vô địch NBA liên tiếp. Những ngôi sao trong quá khứ từng có được thành tích này là Michael Jordan, Bill Russell, Kobe Bryant và John Havlicek. McCaw có 2 chức vô địch đầu tiên trong màu áo Golden State Warriors. Năm 2019, anh gia nhập Toronto Raptors theo dạng tự do. Tuy nhiên khác với các huyền thoại trên, vai trò của McCaw trong 3 chức vô địch vừa qua là rất ít, anh chỉ là 1 cầu thủ dự bị.

Những thống kê thú vị sau khi kết thúc NBA Finals 2019 - Ảnh 2.

NBA FINALS FACT 02 Los Angeles Lakers là đội bóng gần nhất có 3 chức vô địch liên tiếp

- Với chức vô địch vừa giành được, trị giá thị trường của Toronto Raptors đã cán mốc 1 tỉ $. Họ là đội bóng thứ 4 làm được điều này tại NBA, sau New York Knicks, Los Angeles Lakers và Golden State Warriors.

- Chưa có đội bóng nào kể từ Los Angeles Lakers giai đoạn từ 2000 - 2002 là có 3 lần vô địch liên tiếp.

- Anh em nhà Gasol trở thành cặp anh em đầu tiên trong lịch sử NBA có được chức vô địch. Ông anh Pau đã vô địch NBA năm 2009, 2010 với Los Angeles Lakers còn Marc Gasol đã vô địch NBA vào năm nay với Toronto Raptors.

Những thống kê thú vị sau khi kết thúc NBA Finals 2019 - Ảnh 3.

NBA FINALS FACT 03 Chỉ có duy nhất 1 trận đấu tại Finals 2019 chiến thắng dành cho đội chủ nhà

- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử NBA Finals, 5 trong 6 trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho đội khách. Toronto Raptors thắng 3/4 trận của họ trong hành trình vô địch trên sân khách, còn Golden State Warriors đều thắng 2 trận tại Nova Scotia Bank Arena - sân nhà của đối thủ.

- Kyle Lowry sẽ nhận được 1,7 triệu $ tiền thưởng sau khi vô địch NBA. Khi ký hợp đồng gia hạn với cầu thủ này, ban lãnh đạo Toronto Raptors đã cài thêm điều khoản này, và giờ thì họ vui vẻ trả số tiền đó cho cầu thủ hậu vệ dẫn bóng chính của đội.

- Toronto Raptors giành chức vô địch NBA đầu tiên cho 1 đội bóng Canada. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên sau 11 năm đến từ 1 CLB thuộc phân khu Đại Tây Dương. Phân khu này gồm có Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets và New York Knicks.

Những thống kê thú vị sau khi kết thúc NBA Finals 2019 - Ảnh 4.

NBA FINALS FACT 04 Jeremy Lin trở thành sinh viên Harvard đầu tiên vô địch NBA

- Jeremy Lin trở thành cầu thủ người Mỹ gốc Đông Á đầu tiên vô địch NBA. Anh sinh ra trong 1 gia đình gốc Đài Bắc Trung Hoa sinh sống tại San Francisco, và Golden State Warriors là đội bóng đầu tiên ký hợp đồng với Lin tại NBA. Anh cũng trở thành sinh viên Harvard đầu tiên vô địch NBA.

- Fred Vanvleet đã nhận được 1 phiếu bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận chung kết (10 phiếu còn lại đều dành cho Kawhi Leonard). Cầu thủ này đạt phong độ rất cao kể từ khi … vợ sinh con đầu lòng. Anh hoàn toàn yên tâm cống hiến cho Toronto và trở thành 1 dự bị chiến lược tại NBA Finals.