Những thống kê thú vị tại NBA mùa giải 2019 - 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:34 ngày 05/11/2019

VTV.vn - Vào quãng thời gian đầu mùa giải, NBA thường tổ chức một cuộc điều tra nhỏ về các cầu thủ và đội bóng. Chúng ta có được nhiều điều thú vị từ cuộc điều tra này.

- Chiều cao trung bình của 1 cầu thủ NBA là khoảng1m99, nặng 99 kg khoảng 26 tuổi và có hơn 4 mùa chơi tại giải.

Những thống kê thú vị tại NBA mùa giải 2019 - 2020 - Ảnh 1.

Glenn Robinson là cầu thủ có thể hình gần với chuẩn NBA nhất

- Glenn Robinson III của Golden State Warriors là cầu thủ gần với chuẩn NBA nhất. Anh cao 2m01, nặng 100 kg, 26 tuổi và đã có 5 mùa chơi tại NBA.

- Vince Carter (Atlanta Hawks) là cầu thủ lớn tuổi nhất đang chơi tại NBA. Anh đã 42 tuổi và có 22 mùa giải thi đấu tại đây. Xếp sau Carter lần lượt là Udonis Haslem (Miami Heat) và Paul Gasol (Portland Trail Blazers) - đều 39 tuổi.

- Sekou Doumbouya (Detroit Pistons) là cầu thủ trẻ nhất NBA hiện tại. Anh sẽ tròn 19 tuổi vào ngày 23/12 này. Xếp sau Doumbouya là Talen Hourton Tucker của Los Angeles Lakers, người sinh nhật tuổi 19 vào ngày 25/11.

Những thống kê thú vị tại NBA mùa giải 2019 - 2020 - Ảnh 2.

Vince Carter thi đấu tại NBA trước khi nhiều cầu thủ NBA ra đời

- Cả 14 cầu thủ sinh năm 2000 của NBA đều đã ra sân trong những trận đầu tiên của đội bóng mà họ khoác áo mùa này. Đây cũng là năm Vince Carter vô địch NBA Slam Dunk Contest và có mùa giải thứ 2 tại NBA.

- Số 0 và số 5 là 2 số áo phổ biến nhât tại NBA. Mỗi số này đã được 20 cầu thủ đeo ở mùa này. Xếp sau lần lượt là các số 1, 8, 11 - với 19 cầu thủ đeo mỗi số. Số 3 là số thông dụng nhất mùa trước (20 cầu thủ đeo mùa trước, 17 người đeo mùa này).

- Kentucky là trường có nhiều cầu thủ chơi trận mở màn NBA nhất với 28 người. Đây là năm thứ 8 liên tiếp trường UK có được vinh dự này. Xếp sau lần lượt là Duke (23 cầu thủ) và North Carolina (14 cầu thủ).

Những thống kê thú vị tại NBA mùa giải 2019 - 2020 - Ảnh 3.

Các cầu thủ nước ngoài như Porzingis hay Doncic ngày càng đóng vai trò quan trọng tại NBA

- Đang có 108 cầu thủ quốc tế với 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chơi bóng tại NBA. Đây là năm thứ 3 liên tiếp có 108 cầu thủ quốc tế tại NBA. Năm có nhiều cầu thủ quốc tế nhất là 2016 - 2017 với 113 cầu thủ.

- Có 42% cấc cầu thủ đã từng trải nghiệm đấu trường G-League - 1 giải đấu cấp độ thấp hơn của NBA.

- Các đội bóng ở khoảng tuổi từ 24,49 tuổi (Phoenix Suns) tới 30,24 tuổi (Houston Rockets).

- Các đội bóng ở khoảng kinh nghiệm từ 2,73 mùa (Boston Celtics) tới 8,93 mùa (Houston Rockets).

- Dallas là đội có 2 cầu thủ cao nhất giải là Boban Marjanovic (2m25) và Kristaps Porzingis (2m22). 5 trong 6 cầu thủ cao nhất giải hiện tại đều không có quốc tịch Mỹ.

- Chỉ có 10 cầu thủ lớn tuổi hơn Lebron James, người sẽ tròn 35 tuổi vào ngày 30/12. Đó là J.J. Barea, Thabo Sefolosha, Andre Iguodala, Tyson Chandler, Nene, Kyle Korver, Pau Gasol, Udonis Haslem và Vince Carter.

- Đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất là Cleveland Cavaliers (1m98), đội có chiều cao trung bình cao nhất là Brooklyn Nets (2m03).