Những thống kê trước chặng F1 tại Sochi, Nga

Thúy Hằng (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:00 ngày 28/09/2019

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV nhìn lại những số liệu thống kê đáng chú ý trước chặng đua thứ 15 của F1 ở mùa giải năm nay tại Sochi, Nga.

Các tay đua F1 cuối tuần này sẽ bước vào chặng đua thứ 15 trong mùa giải diễn ra ở trường đua Sochi nước Nga. Trong đó, các tay đua đội Mercedes đang là những người được kỳ vọng nhất cho chiến thắng, nếu xét trên những thống kê đáng chú ý về chặng đua này trong những mùa giải đã qua.

Trong những năm gần đây, đội đua Mercedes là đội giàu thành tích nhất khi tham gia đua các chặng tại Sochi. Những tay đua đội Mercedes đã giành chiến thắng trong cả 5 mùa giải gần đây nhất tranh tài trên đường đua tại Nga, trong đó Lewis Hamilton giành 3 chiến thắng chặng. Valtteri Bottas và Nico Rosberg mỗi người thắng 1 chặng.

Những thống kê trước chặng F1 tại Sochi, Nga - Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, đội Red Bull lại chứng tỏ mình không có duyên với chặng đua tại Sochi khi trong 5 năm qua, họ không có tay đua nào được góp mặt trên bục nhận giải. Con số 5 cũng là số lần giành pole của Charles Leclerc trong mùa giải F1 này. Tay đua người Pháp cũng đang là người đạt thành tích tốt nhất trong những ngày đua thử ở mùa 2019.

Trước Charles Leclerc, tay đua đội Ferrari giành pole nhiều lần nhất tính đến thời điểm này trong năm là Michael Schumacher với 8 lần vào năm 2004.

Trong 3 chặng đua gần nhất, 2 tay đua đội Ferrari là Charles Leclerc và Sebastien Vettel đã thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng chặng liên tiếp. Nếu như họ có thể duy trì được phong độ cao này trong chặng đua tại Nga sắp tới, đội Ferrari sẽ có lần đầu tiên kể từ năm 2008 có được 4 chiến thắng chặng liên tiếp.


Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.