Red Bull xem xét mua lại dự án phát triển động cơ của Honda

Đình CườngCập nhật 04:54 ngày 17/10/2020

VTV.vn - Đội đua nước Áo đang muốn tìm hướng đi riêng trong bài toán mang tên lựa chọn động cơ trong tương lai.

Ban lãnh đạo Red Bull cho biết họ đang cân nhắc việc mua lại dự án phát triển động cơ của Honda. Nhà sản xuất động cơ tới từ Nhật Bản sẽ rút khỏi F1 từ sau mùa 2021, và nếu muốn tiếp tục tranh tài, Red Bull buộc phải lựa chọn giữa Renault, Ferrari hoặc Mercedes để làm đối tác cung cấp động cơ.

Tuy nhiên, phía Red Bull không hào hứng với viễn cảnh này mà họ vẫn muốn duy trì việc sử dụng động cơ Honda. Luật F1 không cấm việc 1 đội tự phát triển động cơ, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Red Bull sẽ phải mua lại bằng sáng chế động cơ Honda để kịp tiến độ, thay vì bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Phía Honda cho biết họ sẵn sàng cố vấn và hỗ trợ hết khả năng có thể cho Red Bull để phát triển động cơ theo ý mình.

Red Bull xem xét mua lại dự án phát triển động cơ của Honda - Ảnh 1.

Đội đua Áo vẫn muốn dùng động cơ của Honda phát triển

Từ trước tới nay, tập đoàn Red Bull luôn đầu tư rất mạnh vào thể thao, và ở bất kỳ môn nào, tiêu chí mạo hiểm để đánh đổi thành công luôn được họ chú trọng. Có lẽ lần này, đội đua Công thức 1 cũng đang… mạo hiểm thử nghiệm với việc mua lại động cơ Honda và tự phát triển theo cách riêng mình.



Tags:

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.