Saigon Heat tiếp tục nhận thất bại trước Alab Pilipinas

Đình CườngCập nhật 05:17 ngày 24/02/2020

VTV.vn - Ở lần gặp thứ 2 trước đại diện đến từ Philippines ở mùa giải ABL 2019 - 2020, Saigon Heat dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo ra bất ngờ.

Alab Pilipinas đã có nhiều sự thay đổi thời gian gần đây, trong đó đáng kể nhất là việc chia tay với 2 trụ cột ở những mùa trước là Bobby Ray Parks và Renaldo Balkman. Để thay thế cho họ, HLV Jimmy Alapag đã ký hợp đồng với Nicholas King và gọi trở lại Justin Brownlee. Brownlee không thi đấu ở trận này, còn Nicholas King chứng tỏ vì sao anh được đại diện của bóng rổ Philippines ký hợp đồng.

Trong 28 phút trên sân, cầu thủ số 55 Alab Pilipinas có 20 điểm, 15 rebounds và 7 kiến tạo, chỉ mất bóng 2 lần. Những đồng đội của anh như Samuel Deguara hay Lawrence Domingo cũng đều có lần lượt 23 và 18 điểm. Trước 1 đối thủ quá mạnh và đồng đều, Saigon Heat không thể tạo ra được sự khác biệt. Đại diện của bóng rổ Việt Nam để thua 36 - 56 sau 2 hiệp đầu tiên và phải  chấp nhận thất bại chung cuộc 79 - 99. Trận thua này tiếp tục khiến Saigon Heat không thể cải thiện vị trí cuối bảng của mình.




Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.