Số ca nhiễm COVID-19 tại NBA gia tăng

PVCập nhật 11:18 ngày 06/07/2020

VTV.vn - Mặc dù mùa giải NBA 2020 dự kiến trở lại vào ngày 30/7 nhưng nhiều đội bóng đang gặp khó khăn về mặt lực lượng khi liên tục ghi nhận những ca nhiễm COVID-19.

Trong ngày hôm qua (5/7), 2 đội bóng rổ Los Angeles Clippers và Miami Heat đều đồng loạt đưa ra thông báo họ có thành viên bị nhiễm COVID-19. Los Angeles Clippers có 1 cầu thủ, đó là Landry Shamet.

Trong khi đó Miami Heat có tới 3 cầu thủ, 1 trong số 3 thành viên bị nhiễm COVID-19 của Miami Heat là Derrick Jones, 2 cầu thủ còn lại chưa được đội bóng công bố danh tính.

Những cầu thủ trên đều sẽ phải thực hiện tự cách ly 14 ngày và xét nghiệm COVID-19 hàng ngày. Họ vẫn có thể tới Orlando để thi đấu giai đoạn sau của mùa giải NBA 2020, tuy nhiên những cầu thủ này sẽ phải được điều trị khỏi COVID-19 và được các bác sĩ xác nhận đủ sức khỏe để để thi đấu.


Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.