Soren Kragh Andersen về nhất chặng 14 Tour de France 2020

Ly Trần, Anh QuânCập nhật 06:23 ngày 13/09/2020

VTV.vn - Tay đua người Đan Mạch Soren Kragh Andersen đã có chiến thắng đầu tiên của mình tại Tour de France.

Chặng 14 của Tour de France có lộ trình dài 194km từ Clermont-Ferrand đến Lyon. Là một chặng đua đường bằng tuy nhiên tốc độ của đoàn đua không đẩy lên dồn dập sớm, mà trái lại mọi diễn biến chính chỉ diễn ra ở 4km cuối.

Soren Kragh Andersen về nhất chặng 14 Tour de France 2020 - Ảnh 1.

Các tay đua của đội Sunweb cho thấy nỗ lực giành thêm 1 chiến thắng chặng khi chia nhau dẫn đầu đoàn đua. Trong khi đó ở cuộc đua giành áo xanh, tay đua Peter Sagan cũng thể hiện quyết tâm thắng chặng để rút ngắn khoảng cách với người đang giữ áo xanh Sam Bennett, khi mà số điểm cộng ở chặng 14 cho người về nhất là 50 điểm chứ không phải 30 điểm như các chặng khác.

Soren Kragh Andersen về nhất chặng 14 Tour de France 2020 - Ảnh 2.

Tuy nhiên với chiến thuật hợp lý của đội Sunweb, Peter Sagan không có được cơ hội, và ở km cuối cùng, 1 đại diện của đội Sunweb là Soren Kragh Andersen đã là người bứt lên, anh về nhất với thành tích 4giờ 28 phút 10 giây, xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) và Simone Consoni (Cofidis). Peter Sagan về đích thứ 4 và tiếp tục gây sức ép trong cuộc đua áo xanh. Áo vàng hiện vẫn trong tay Primoz Roglic.

Soren Kragh Andersen về nhất chặng 14 Tour de France 2020 - Ảnh 3.

Với Soren Kragh Andersen, đây là chiến thắng chặng đầu tiên của anh tại Tour de France. Anh cũng trở thành tay đua người Đan Mạch thứ 2 từng thắng 1 chặng ở giải đua xe đạp danh giá này, sau Magnus Cort tại Tour de France 2018.



Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.