Tham vọng của Audi khi tham gia F1 từ 2026

PVCập nhật 16:16 ngày 30/08/2022

VTV.vn - Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Audi đã lập dự án chi tiết. Sau khi khảo sát và đánh giá tính khả thi, họ quyết định gia nhập F1.


Cuối tuần qua, bên cạnh những diễn biến hấp dẫn từ GP Bỉ - chặng đua đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, người hâm mộ F1 còn háo hức với thông tin F1 sẽ có sự xuất hiện của đội đua mới trong tương lai. Đó là Audi - Nhà sản xuất xe tới từ Đức đã quyết định trở lại với F1 và họ hoàn toàn có lý do chính đáng để làm điều đó.

Thực tế là Audi đã từng tham gia ở các cuộc tranh tài hàng đầu của thể thao tốc độ  từ những năm 30 thế kỷ 20, trước khi dừng kế hoạch này sau đó 3 thập kỷ. Ở thời điểm này, Audi vẫn tham gia ở các giải đua xe khác nhau, như World Endurance Championship hay Dakar Rally. Điều đó cho thấy họ hoàn toàn đủ kinh nghiệm để bước tới đấu trường danh giá nhất của thể thao tốc độ.

Tham vọng của Audi khi tham gia F1 từ 2026 - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Audi đã lập dự án chi tiết. Sau khi khảo sát và đánh giá tính khả thi, họ quyết định gia nhập F1. Trước mắt, Audi sẽ hợp tác với Sauber để nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm rồi sau đó có thể mua lại đội đua Thụy Sĩ. Rất có thể, Audi sẽ tự sản xuất động cơ, thay vì dùng động cơ của Renault, Mercedes hay Ferrari.

Volkswagen - tập đoàn sở hữu thương hiệu Audi, là nhà sản xuất xe ô tô thương mại hàng đầu châu Âu. Họ có đủ tiềm lực tài chính, kỹ năng quản lý và đội ngũ kỹ thuật đáp ứng cho sân chơi F1. Những điều thu nhận được từ việc tham gia giải đua này sẽ có tác dụng hỗ trợ ngược lại cho Volkswagen trong việc phát triển xe thân thiện với môi trường, nâng cao tính an toàn và hiệu suất động cơ trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.