Xe an toàn gây... mất an toàn tại giải F1 2022

BKCập nhật 06:49 ngày 16/04/2022

VTV.vn - Vấn đề được nhiều tay đua phản ánh nhất chính là chiếc xe an toàn của mùa giải F1 2022 khi đây lại là lý do khiến cho chặng đua mất an toàn.

Sau 3 chặng đua của mùa giải F1 2022, 1 vấn đề đã được rất nhiều các tay đua đặt ra đó là việc xe an toàn ở tất cả các chặng đua này mỗi khi xuất hiện đều di chuyển quá chậm. Lý do được ban tổ chức đưa ra là vì những chiếc xe F1 mới được thay đổi lốp từ 13 lên 18 inch, điều này khiến chúng trở nên bám đường hơn, và tốc độ trung bình cũng cao hơn. Tuy nhiên những chiếc xe an toàn thì lại không có được sự thay đổi này. Và nếu như tăng tốc độ của xe an toàn thì chính họ mới là những người gặp nguy hiểm khi không có đủ độ bám đường và dễ gặp tai nạn.

Xe an toàn gây... mất an toàn tại giải F1 2022 - Ảnh 1.

Các chiếc xe an toàn đang gây phiền toái cho các tay đua F1

Xe an toàn đi nhanh thì gây nguy hiểm cho chính họ, còn nếu đi chậm thì lại tăng sự nguy hiểm của cả đoàn đua. Bởi những chiếc xe F1 nếu đi quá chậm trên đường đua sẽ khiến lốp xe bị mất nhiệt, qua đó mất độ bám đường. Nếu như xe an toàn xuất hiện quá lâu, thì sau khi chặng đua được trở lại, những chiếc xe trên đường đua đều sẽ rất trơn trượt và dễ bị mất lái. FIA cho biết sẽ xem xét và bàn bạc với 2 nhà cung cấp xe an toàn là Mercedes và Aston Martin để cải thiện tình hình này trong các chặng đua sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.