Iran tấn công tên lửa vào trụ sở chính của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026 (Ảnh: Stringer/Anadolu)
Các nước Vùng Vịnh tuyên bố đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Pakistan, đồng thời bày tỏ mong muốn tham gia vào tiến trình đàm phán này.
Theo Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jasem Mohamed Al-Budaiwi, khối này phải hiện diện trong bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào. GCC đồng thời bác bỏ mọi khuôn khổ, sáng kiến hoặc thỏa thuận tái định hình Trung Đông mà không có tiếng nói của các nước Vùng Vịnh.
Ông Albudaiwi cho biết khối này cam kết không tham gia và không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại Tehran, nhưng lên án việc Iran vẫn thực hiện những cuộc không kích vào các nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jasem Mohamed Al-Budaiwi (Ảnh: Anadolu)
Kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bùng nổ vào ngày 28/2, Iran đã tập trung phần lớn các cuộc tấn công trả đũa vào các nước Vùng Vịnh. Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Tehran đáp trả bằng cách thực hiện những cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào Israel, cũng như tấn công UAV và tên lửa vào các quốc gia Vùng Vịnh - bao gồm Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE, Saudi Arabia và Oman. UAE đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Iran nhất, nhưng các nước khác cũng bị thiệt hại. Các cuộc tấn công đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, căn cứ của Mỹ và nhiều địa điểm khác.
Hiện các nước Vùng Vịnh muốn hiện diện trong các cuộc đàm phán nếu muốn có một thỏa thuận ngừng bắn.
Truyền thông khu vực đưa tin Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh hôm 26/3 đã cáo buộc Iran gây ra leo thang khu vực và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Vùng Vịnh. GCC đồng thời hối thúc các quốc gia Vùng Vịnh được tham gia vào bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Bình luận (0)