(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Việc các quốc gia Vùng Vịnh trục xuất nhân viên ngoại giao Iran là một phần trong gói biện pháp quản lý xung đột với Iran và từng bước gia tăng áp lực lên Tehran của những nước này.
Trong 4 tuần xung đột, Iran đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia Vùng Vịnh. UAE là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất. Các quốc gia khác như Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait và Oman cũng là mục tiêu tấn công của Iran.
Động thái trên diễn ra sau khi 12 quốc gia Arab và Hồi giáo - bao gồm cả những nước có căn cứ quân sự của Mỹ - lên án hành động trả đũa của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia hôm 21/3 đã lên án điều mà họ mô tả là "những cuộc tấn công trắng trợn và lặp đi lặp lại của Iran nhằm vào Saudi Arabia" và các nước Vùng Vịnh khác, cáo buộc Tehran vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc láng giềng hữu hảo.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran tại khu vực cảng Dubai, UAE (Ảnh: AP)
"Saudi Arabia đã chính thức thông báo cho tùy viên quân sự, trợ lý tùy viên quân sự và 3 nhân viên khác của Đại sứ quán Iran phải rời khỏi Vương quốc trong vòng 24 giờ" - tuyên bố cho biết - "Vương quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh, lãnh thổ, không phận, công dân, cư dân và lợi ích quốc gia của mình, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc".
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thông báo này được đưa ra sau động thái tương tự của Qatar. Quốc gia này đã trục xuất các tùy viên quân sự và an ninh của Iran cùng với nhân viên của họ nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một cơ sở khí hóa lỏng (LNG) tại Khu công nghiệp Ras Laffan. Đây một trong những trung tâm chế biến và xuất khẩu khí đốt quan trọng nhất thế giới tại Qatar.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực để tự vệ. Ông cũng tuyên bố rằng Washington đã sử dụng lãnh thổ của UAE trong vụ đánh bom đảo Kharg của Iran gần đây.
Tehran cảnh báo rằng sự trả đũa sẽ tiếp tục chừng nào các quốc gia Arab còn cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo. Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi các quốc gia Vùng Vịnh vì đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của họ bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Bình luận (0)