Các ứng viên vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc bước vào vòng điều trần công khai

VTV.vn - Các ứng viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc bước vào phiên điều trần công khai, trong bối cảnh tổ chức này đối mặt nhiều thách thức và yêu cầu cải tổ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại New York, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại New York, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)

Các ứng viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc bước vào phiên điều trần công khai ngày 21 và 22/4 tại New York nhằm tranh cử vị trí lãnh đạo tổ chức từ năm tới.

Theo Reuters, 4 ứng viên gồm bà Michelle Bachelet (Chile), ông Rafael Grossi (Argentina), bà Rebeca Grynspan (Costa Rica) và ông Macky Sall (Senegal) đang cạnh tranh nhiệm kỳ 5 năm, có thể gia hạn thêm 5 năm.

Trong ngày 21/4, bà Bachelet và ông Grossi trả lời chất vấn trong khoảng 3 giờ trước đại diện các quốc gia thành viên và tổ chức xã hội dân sự. Ngày 22/4, hai ứng viên còn lại tiếp tục tham gia điều trần.

Cuộc tuyển chọn diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc được đánh giá đang đối mặt khủng hoảng, với vai trò suy giảm trong những năm gần đây. Các cường quốc kêu gọi tổ chức này cải cách, cắt giảm chi phí và chứng minh tính hiệu quả.

Theo thông lệ, vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc không thuộc về công dân của 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, nhằm tránh tập trung quyền lực, dù sự ủng hộ của các nước này có vai trò quyết định.

Các ứng viên vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc bước vào vòng điều trần công khai- Ảnh 1.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lắng nghe Đại sứ Yemen phát biểu tại New York, ngày 14/4/2026. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, chưa có người phụ nữ nào từng đảm nhiệm vị trí này trong lịch sử 80 năm của Liên hợp quốc, dù ngày càng có nhiều kêu gọi thay đổi. Theo nguyên tắc luân phiên khu vực, khu vực Mỹ Latinh được cho là có lợi thế trong lần lựa chọn này.

Bà Michelle Bachelet, 74 tuổi, từng 2 lần giữ chức Tổng thống Chile và là cựu Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc. Dù Chile đã rút ủng hộ, bà vẫn nhận được sự ủng hộ từ Brazil và Mexico.

Ông Rafael Grossi, 65 tuổi, hiện đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc), nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương trong giải quyết thách thức toàn cầu.

Bà Rebeca Grynspan, 70 tuổi, từng là Phó Tổng thống Costa Rica và hiện lãnh đạo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), cho biết bà theo đuổi cải cách và bình đẳng.

Ông Macky Sall, 64 tuổi, cựu Tổng thống Senegal, nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác đa phương để ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.