(Ảnh: Khmer Times)
Theo ông Chhay Sinarith - Bộ trưởng cao cấp, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, hiện có khoảng 190 địa điểm bị sử dụng làm trung tâm lừa đảo đã bị niêm phong. Theo ông, chiến dịch quy mô lớn này được đẩy mạnh sau khi Mỹ truy tố và Trung Quốc dẫn độ một đối tượng người Trung Quốc bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo - động thái quốc tế mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vào các mạng lưới tội phạm dạng này.
Trong khuôn khổ chiến dịch, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ 173 đối tượng được xác định là nhân vật chủ chốt, đồng thời trục xuất khoảng 11.000 lao động nước ngoài. Giới chức nước này nhấn mạnh đây là nỗ lực toàn diện nhằm triệt phá các ổ nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, nhắm mục tiêu vào nạn nhân tại nhiều quốc gia.
Chính quyền Campuchia mới đây đã cho phép báo chí tiếp cận một cơ sở tại tỉnh Kampot nhằm thể hiện quyết tâm xử lý loại hình tội phạm này. Tại đây, phóng viên ghi nhận nhiều phòng làm việc quy mô lớn với dãy máy tính, tài liệu hướng dẫn lừa đảo qua điện thoại, thậm chí các mô hình "đồn cảnh sát giả" phục vụ hoạt động giả danh cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện tại khu phức hợp sòng bạc My Casino ở Kampot do phần lớn người lao động đã rời đi sau khi một doanh nhân bị cáo buộc cầm đầu bị bắt giữ. Giám đốc Cảnh sát tỉnh Kampot Mao Chanmothurith cho biết lực lượng địa phương gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nhân sự. "Toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.000 cảnh sát và 300 quân cảnh. Trong khi đó, có thời điểm từ 6.000 - 7.000 người rời khỏi khu vực này cùng lúc, vượt quá khả năng kiểm soát", ông nói.

(Ảnh: Khmer Times)
Chiến dịch trấn áp lần này diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn lao động tại các cơ sở lừa đảo, trong đó có nhiều người được cho là nạn nhân của buôn người, đã tìm cách rời khỏi nơi làm việc để hồi hương. Tổ chức Ân xá Quốc tế trước đó nhận định tình trạng này có dấu hiệu của một "cuộc khủng hoảng nhân đạo".
Trong nhiều năm qua, Campuchia từng bị quốc tế chỉ trích là điểm nóng của các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động tinh vi. Chính phủ nước này trước đây nhiều lần bác bỏ hoặc giảm nhẹ mức độ tồn tại của các cơ sở trên lãnh thổ. Tuy nhiên, giới chức Campuchia khẳng định chiến dịch hiện nay có phạm vi rộng hơn, tập trung đóng cửa triệt để các địa điểm hoạt động và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu.
Bình luận (0)