Cân bằng thương mại - Chìa khóa từ các doanh nghiệp nội địa

VTV.vn - Vấn đề nâng cao năng lực xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước 6 tháng cuối năm đang được rất nhiều người quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận nhập siêu khoảng 16,65 tỷ USD - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, phần lớn giá trị nhập khẩu lại là máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cho thấy nhập siêu thời gian qua cũng hứa hẹn một giai đoạn hoạt động sản xuất sôi động trong nửa cuối năm. Nhưng vấn đề nâng cao năng lực xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước 6 tháng cuối năm đang được rất nhiều người quan tâm.

6 tháng đầu năm, doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ vẫn duy trì lượng đơn hàng khả quan. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư thêm dây chuyền tự động, nâng công suất và giảm chi phí sản xuất nhằm tăng sức cạnh tranh.

Ông Ngô Quốc Túy - Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất Thuận Hưng, Công ty Cổ phần Woodsland cho biết: "Tăng năng suất, chất lượng đảm bảo cho các đơn hàng. Chúng tôi tính toán tăng thêm khoảng 300% năng suất so với dây chuyền cũ trước đây".

Theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 550 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu tăng 33,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng xuất khẩu 21%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu là 16,65 tỷ USD. Tuy nhiên, hơn 94% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cho thấy nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất đang gia tăng, thay vì nhập khẩu phục vụ tiêu dùng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc Chương trình đào tạo thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nêu ý kiến: "Việc nhập khẩu trong bối cảnh giá cả hàng hóa gia tăng trên toàn cầu sẽ dẫn đến việc chúng ta nhập siêu".

Ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright nhận định: "Tăng trưởng các sản phẩm truyền thống như may mặc, giày dép, đồ nội thất lại rất thấp. Trong thời gian qua, những doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nội địa của Việt Nam".

Để cải thiện cán cân thương mại trong những tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA và hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương chia sẻ: "Tiêu chuẩn Halal đối với cộng đồng Hồi giáo và khu vực này cũng có tiêu chuẩn về tiêu thụ, do vậy, việc khai thác thị trường này là một điểm thuận lợi".

Nhập siêu vì phục vụ sản xuất có thể chưa phải điều đáng lo. Tuy nhiên, về dài hạn, để cán cân thương mại bền vững hơn, vấn đề đặt ra là Việt Nam cần nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khi khu vực doanh nghiệp nội địa trở thành động lực chính của xuất khẩu, cán cân thương mại mới có thể duy trì ổn định trước những biến động của kinh tế toàn cầu. 

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.