Dù chủ đầu tư đã có nhiều công văn cảnh báo chậm trễ tiến độ nhưng nhà thầu cầu Vỹ Dạ ở Huế vẫn không thực hiện đúng cam kết, để công trường đình trệ kéo dài.
Ghi nhận tại hiện trường những ngày cuối tháng 3/2026, không khó để nhận ra bầu không khí đìu hiu bao trùm công trình cầu Vỹ Dạ (TP Huế). Thay vì hình ảnh máy móc hoạt động rầm rộ, công nhân tất bật như kỳ vọng ở một dự án trọng điểm, khu vực thi công lại vắng lặng, nhiều hạng mục dang dở phơi mình dưới nắng.
Cầu Vỹ Dạ và tuyến đường dài 100m nối khu đô thị A và B thuộc khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) thuộc gói thầu số 28 (HU-CW07) nằm trong Dự án "Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - dự án thành phần Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thi công.
Dự án được khởi công từ tháng 7/2021 với thời gian thực hiện gần 5 năm. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 4 năm triển khai, tiến độ vẫn ì ạch. Theo số liệu từ Ban Quản lý dự án, giá trị giải ngân mới đạt khoảng 69,5% hợp đồng, tương ứng 78,8 tỉ đồng.
Không chỉ chậm tiến độ, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và thiết bị thi công đang khiến công trình gần như tê liệt. Tại nhiều vị trí, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, một số cấu kiện đã thi công dở dang nhưng chưa được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp theo thời gian.
Điều đáng nói, chủ đầu tư đã nhiều lần “thúc” tiến độ. Trong suốt quá trình triển khai, đã có ít nhất 12 công văn cảnh báo tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm hợp đồng được gửi đến nhà thầu. Tuy vậy, các biện pháp này dường như không mang lại hiệu quả.
Tại cuộc họp cuối tháng 2/2026, phía nhà thầu từng cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu vào ngày 30/6/2026. Thế nhưng, sau Tết Nguyên đán, công trường vẫn không có dấu hiệu khởi động trở lại. Việc không triển khai nhân lực đúng cam kết khiến mục tiêu hoàn thành đúng hạn gần như không khả thi.
Trước tình trạng này, Sở Tài chính TP Huế đã có báo cáo gửi UBND thành phố, kiến nghị chấm dứt hợp đồng với nhà thầu do vi phạm cam kết tiến độ và không đảm bảo năng lực thực hiện. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm tránh kéo dài thêm tình trạng đình trệ, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến phát triển đô thị.
Theo phương án đề xuất, phần khối lượng công việc còn lại, ước tính khoảng 20 tỉ đồng, sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công mới. Dự kiến, quá trình lựa chọn nhà thầu có thể diễn ra vào tháng 6/2026, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào đầu năm 2027.
Việc chậm trễ kéo dài không chỉ làm đội chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư mà còn gây bức xúc cho người dân khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc đi lại của người dân. Cầu Vỹ Dạ và tuyến đường kết nối được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới, nhưng đến nay vẫn chỉ là công trình dang dở.
Trong bối cảnh TP Huế đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng theo hướng đô thị xanh, hiện đại, việc một dự án trọng điểm rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài là bài toán cần sớm có lời giải dứt điểm. Nếu không có những quyết định mạnh tay, nguy cơ "lỡ hẹn" của công trình này sẽ còn tiếp diễn.
Bình luận (0)