Bệnh nhân đuối nước được cứu sống nhờ can thiệp ECMO. Ảnh: BVCC
Tai nạn xảy ra khi bệnh nhân P.G.H. (16 tuổi, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) đi bơi cùng bạn bè tại khu vực sông gần nhà. Trong lúc bơi, em bị đuối sức và chìm dưới nước. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, sơ cứu khoảng 20 phút trước khi chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương đặt ống nội khí quản, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong tình trạng nguy kịch.
Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) rất nặng với chỉ số P/F dưới 60. Người bệnh liên tục có các đợt phù phổi cấp, thiếu oxy máu nghiêm trọng, kèm suy đa cơ quan và toan hô hấp phối hợp toan chuyển hóa.
Ngay khi tiếp nhận, ekip hồi sức đã triển khai chiến lược thông khí bảo vệ phổi, kết hợp lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực. Tuy nhiên, sau gần 3 giờ điều trị, tình trạng không cải thiện, các chỉ số oxy hóa máu vẫn ở mức rất thấp.
Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ quyết định chỉ định ECMO tĩnh mạch - tĩnh mạch (VV-ECMO) để thay thế chức năng trao đổi oxy của phổi, tạo điều kiện cho phổi "nghỉ ngơi" và hồi phục.
Sau khi kết nối ECMO, tình trạng người bệnh dần được kiểm soát. Đến ngày thứ 6, các chỉ số hô hấp ổn định, hệ thống ECMO được ngừng. Sang ngày thứ 7, bệnh nhân được cai máy thở và có thể tự thở trở lại.
Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tự thở khí phòng, huyết động ổn định và dự kiến xuất viện trong thời gian ngắn tới.
Các bác sĩ cũng cảnh báo, mùa hè là thời điểm tai nạn đuối nước có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Việc bơi lội tại sông, hồ tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần có người giám sát và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.
Bình luận (0)