Cần Thơ "chạy nước rút" trước nguy cơ hạn mặn gay gắt mùa khô 2026

Bài và ảnh: Ngọc Hân

10/01/2026 06:07 GMT+7

VTV.vn - Trước nguy cơ hạn mặn gay gắt mùa khô 2026, TP Cần Thơ triển khai 37 trạm cấp nước miễn phí, chuẩn bị sà lan, tàu chở nước phục vụ người dân nông thôn.

Những năm gần đây, hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và vùng ven biển. Trước thực tế đó, TP Cần Thơ xác định bảo đảm nước sạch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch ứng phó mùa khô năm 2026.

Cần Thơ "chạy nước rút" trước nguy cơ hạn mặn gay gắt mùa khô 2026 - Ảnh 1.

Hạn, mặn xâm nhập người dân khu vực nông thôn và ven biển bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ bố trí 37 trạm cấp nước sạch miễn phí tại khu vực nông thôn, đồng thời chuẩn bị sẵn sà lan và tàu vận chuyển nước để kịp thời hỗ trợ các địa bàn có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Mục tiêu được đặt ra là không để người dân rơi vào tình trạng khan hiếm nước trong cao điểm mùa khô.

Thông tin về công tác chuẩn bị, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - cho biết, nhiều địa bàn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn. Từ thực tiễn này, ngành nông nghiệp và môi trường đã chủ động xây dựng phương án ứng phó từ sớm, tránh bị động khi hạn mặn xảy ra.

Cần Thơ "chạy nước rút" trước nguy cơ hạn mặn gay gắt mùa khô 2026 - Ảnh 2.

Không có nước ngọt về chân ruộng, nắng nóng đã làm nước mặn xâm nhập khiến cho đất bị chua mặn khó có thể gieo trồng được bất kỳ loại cây gì.

Cụ thể, từ cuối tháng 12/2025, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Trung tâm Nước sạch xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Quan điểm xuyên suốt là chủ động thích ứng theo từng khu vực, không để khó khăn về hạ tầng hay nguồn lực làm gián đoạn việc cung cấp nước sạch.

Trong mùa khô năm 2026, 37 trạm cấp nước nông thôn hiện có sẽ được tăng cường năng lực vận hành. Mỗi trạm dự kiến lắp đặt thêm bồn chứa dung tích khoảng 10.000 lít để phục vụ người dân trong giai đoạn cao điểm. Đối với những khu vực chưa thể đấu nối đường ống cấp nước, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức cấp nước bằng bồn chứa hoặc vận chuyển nước đến tận nơi.

Song song đó, thành phố cũng chuẩn bị đưa vào vận hành thêm 4 nhà máy cung cấp nước tại các khu vực huyện Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung (thuộc tỉnh Sóc Trăng trước đây), nhằm bổ sung nguồn nước và giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu. Các phương tiện vận chuyển như sà lan, tàu chở nước đã được xây dựng phương án điều động, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

Cần Thơ "chạy nước rút" trước nguy cơ hạn mặn gay gắt mùa khô 2026 - Ảnh 3.

Toàn cảnh họp báo quý IV/2025 tại UBND thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ "chạy nước rút" trước nguy cơ hạn mặn gay gắt mùa khô 2026 - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi họp báo quý IV năm 2025, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, công tác ứng phó xâm nhập mặn năm 2026 được thành phố đặc biệt quan tâm và triển khai từ sớm.

Ngay từ giữa tháng 10 và 11/2025, các ngành chức năng đã làm việc với doanh nghiệp cấp nước để xây dựng phương án đấu nối, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng chịu ảnh hưởng.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong trường hợp chi phí đầu tư vượt quá khả năng của doanh nghiệp, thành phố sẽ chủ động bố trí vốn đầu tư công để xây dựng tuyến ống cấp nước. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm người dân khu vực nông thôn và ven biển có đủ nước sinh hoạt, ổn định đời sống trong mùa khô năm 2026.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.