Thay vì để hạn mặn gây thiệt hại, nhiều hộ gia đình đã chuyển sang nuôi thủy sản, tận dụng nguồn nước mặn và rơm rạ phân hủy làm thức ăn tự nhiên cho tôm. Cánh đồng rộng 1ha ngoài vùng đê bao ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ là điển hình cho mô hình "vụ lúa, vụ tôm" mà bà con nơi đây áp dụng, giúp nâng cao thu nhập và duy trì sản xuất trong bối cảnh khó khăn.
Anh Đoàn Việt hưng, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang cho biết:" "Mình lấy nước mặn vào ao, cải tạo ao xong mình xuống trùng đỏ, phân thuốc, giai đoạn đó giai đoạn cuốn rồi mình thả con giống vào ao mình".
Anh Trần Bảo Bình, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang cho biết thêm: "Nuôi tôm càng xanh là chủ yếu, giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Giai đoạn đó có thả xen canh tôm sú trong 6 tháng mình thu hoạch được hai đợt sú và cuối cùng làm một vụ càng. So với lúa nếu đạt thuận lợi thì thu nhập gấp đôi vụ lúa".
Thay vì chỉ sản xuất lúa kém hiệu quả, những năm gần đây bà con xã Lương Nghĩa đã chuyển sang mô hình tôm - lúa thuận thiên mang lại thu nhập tốt hơn. Hiện toàn xã có khoảng 170 hộ tham gia mô hình với diện tích gần 160ha, tăng gần 50ha so với năm trước.
"Hàng năm nước mặn đều về vùng Hậu Giang thì chúng tôi vẫn phải thích ứng giữ là một lúa và một cái thủy sản nước lợ nước mặn để làm sao chúng ta tồn tại và cho người nông dân có cái đa dạng các mô hình" - Ông Lê Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, Hậu Giang cho biết.
Thay vì tìm cách ngăn chặn xâm nhập mặn, nhiều địa ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng nhiều mô hình để người nông dân sống cùng hạn mặn. Trong đó, thay đổi tư duy canh tác, cây trồng vật nuôi theo từng vùng bị ảnh hưởng đã phần nào giúp bà convùng hạn mặn ổn định sinh kế, thay vì chật vật tìm cách đối phó.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!