Theo nhiều nhân chứng, đây có thể là hài cốt của nữ du kích hy sinh trong kháng chiến cách đây gần 60 năm. Đây là kết quả sau nhiều ngày xác minh thông tin của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp cùng Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9.
Xã Trường Long Tây từng là nơi giao tranh ác liệt trong giai đoạn đất nước khói lửa chiến tranh. Sau thời gian thu thập thông tin, đối chiếu lời kể của nhân chứng, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cùng Đội K90 đã khảo sát, khai quật và tìm thấy nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm tìm thấy một hài cốt liệt sĩ có thể là của nữ du kích hy sinh trong kháng chiến cách đây gần 60 năm tại xã Trường Long Tây.
Theo thông tin ban đầu, hài cốt này có thể là của nữ du kích Nguyễn Thị Út, thường gọi là Út Móm, sinh năm 1950. Liệt sĩ hy sinh trong một trận càn của địch vào năm 1969 khi đang hoạt động trên địa bàn xã Trường Long Tây.
Bên cạnh nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cùng đội K90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, kết quả này có được còn nhờ nguồn tin do ông Trần Văn Quận, người trực tiếp chiến đấu cùng thời kỳ, cung cấp.
Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng sự mong chờ của gia đình, đồng chí và đồng bào. Sau quá trình khai quật, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu, giám định ADN để xác minh danh tính liệt sĩ.
Bình luận (0)