Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một người bệnh bị ong đốt trực tiếp vào mắt trái. Người bệnh đau nhiều, mi mắt sưng nề. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận kết mạc phù nề và dị vật là ngòi ong tại mắt.
Người bệnh được lấy dị vật, kiểm soát nguy cơ viêm nhiễm và theo dõi tình trạng tổn thương tại mắt.
Theo ThS.BS. Đặng Thị Phương, Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, mắt là cơ quan nhạy cảm nên khi bị côn trùng, đặc biệt là ong, đốt trực tiếp cần được kiểm tra sớm.
Nọc ong có thể gây phản ứng viêm, phù nề và tổn thương bề mặt nhãn cầu. Tùy mức độ tổn thương, người bệnh có thể bị ảnh hưởng thị lực.
Khi bị ong đốt vào vùng mắt, người dân không nên dụi mắt hoặc tự ý lấy ngòi nếu không chắc chắn về cách xử trí. Cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý phù hợp.
Nếu xuất hiện sưng đau mắt, nhìn mờ hoặc các dấu hiệu phản ứng toàn thân như khó thở, chóng mặt, nổi mẩn, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị.
Bình luận (0)