Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand phát biểu tại một cuộc họp báo tại Trung tâm Giám sát và Ứng phó Khẩn cấp thuộc Bộ Ngoại giao Canada ở Ottawa, Ontario, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Anita Anand ngày 18/3 cho biết nước này không được tham vấn về các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran - sự kiện làm bùng phát chiến sự tại Trung Đông - và cũng không có ý định tham gia bất kỳ hoạt động quân sự tấn công nào.
Trong cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với hãng tin AP trước cuộc gặp tại Ankara với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, bà Anand nhấn mạnh ưu tiên của Canada là giảm leo thang xung đột và bảo vệ dân thường.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO và các cường quốc tham gia bảo đảm an ninh để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo liên minh sẽ đối mặt với "tương lai rất tồi tệ" nếu từ chối. Iran đã phong tỏa tuyến hàng hải này kể từ khi chiến sự nổ ra, khiến giá nhiên liệu tăng cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như hoạt động vận tải.
"Canada không được tham vấn, không tham gia hành động quân sự và cũng không có ý định tham gia các chiến dịch tấn công" - bà Anand nhấn mạnh - "Chính sách đối ngoại của chúng tôi tập trung vào giảm leo thang, bảo vệ dân thường và các mục tiêu nhân đạo".
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz, hai bên thống nhất rằng việc hạ nhiệt căng thẳng là ưu tiên hàng đầu và cuộc chiến tại Trung Đông cần chấm dứt vì lợi ích của người dân.
Kể từ khi xung đột bùng phát, các hệ thống phòng không của NATO đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ. NATO sau đó phải triển khai thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong cuộc phỏng vấn với AP trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ưu tiên hàng đầu của Ankara là đứng ngoài cuộc xung đột, đồng thời loại trừ khả năng đáp trả quân sự ở thời điểm hiện tại, cho rằng hệ thống phòng thủ của NATO đang hoạt động hiệu quả.
Khi được hỏi liệu Canada có tham gia nếu một quốc gia NATO bị tấn công hay không, bà Anand cho biết: "Mọi quyết định liên quan tới liên minh sẽ được đưa ra cùng với các đồng minh trong NATO".
Thủ tướng Canada Mark Carney ban đầu ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào Iran nhưng sau đó nói rằng ông ủng hộ "với sự tiếc nuối", cho rằng cuộc chiến phản ánh một trật tự thế giới đang bị rạn nứt.
Trong khi đó, bà Anand khẳng định lập trường đối ngoại của Canada không thay đổi: "Chúng tôi từ lâu đã cho rằng Iran là yếu tố gây bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan tới việc mở rộng năng lực hạt nhân".
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada cũng bày tỏ lo ngại về xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon, cho rằng người dân Lebanon đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến sự.
Canada cùng với Pháp, Đức, Italy và Anh đã ra tuyên bố chung ngày 17/3 cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu bạo lực tiếp tục lao thang tại Lebanon. Tuyên bố cho rằng một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel có thể dẫn tới thảm họa nhân đạo và một cuộc xung đột kéo dài cần phải được ngăn chặn.
"Chúng tôi rất quan ngại về các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel cũng như việc dân thường trở thành mục tiêu" - bà Anand nói - "Chúng tôi muốn bảo đảm có sự tham gia thực chất của đại diện Israel và Lebanon để tiến tới một giải pháp chính trị bền vững".
Bình luận (0)