Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada: Tác động đến chuỗi cung ứng Bắc Mỹ

VTV.vn - Mỹ và Canada có mối liên kết thương mại sâu rộng, với tổng giá trị trao đổi hàng hóa khoảng 880 tỷ USD mỗi năm.

Doanh nghiệp rượu của Canada gặp khó vì lệnh cấm của Mỹ

Lệnh cấm nhập khẩu mới của Mỹ đối với một số mặt hàng Canada đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 29/9, trong bối cảnh hai nước đang có những điều chỉnh về chính sách thương mại. Tổng giá trị hàng hóa Canada nằm trong danh sách bị cấm nhập khẩu vào khoảng gần 1 tỷ USD. Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thương mại hàng hóa hai chiều giữa Mỹ và Canada, trị giá khoảng 880 tỷ USD mỗi năm, nhưng đây cũng là một chỉ dấu cho thấy căng thẳng thương mại giữa hai bên vẫn chưa hạ nhiệt.

Danh sách bị ảnh hưởng gồm nhiều loại đồ uống có cồn như bia, rượu vang và rượu mạnh; một số sản phẩm như đạm whey và mật mía; cùng một số mẫu xe máy sử dụng động cơ xăng trên 800 phân khối.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh hai nước liên tục áp thuế và đưa ra các biện pháp đáp trả. Với doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới, những rào cản mới đang làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội tiếp cận thị trường.

Lệnh cấm nhập khẩu đồ uống có cồn của Mỹ đang tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp Canada vốn mất nhiều năm xây dựng thị trường tại nước láng giềng. Với những nhà sản xuất nhỏ, bài toán bây giờ không chỉ là các đơn hàng bị đình trệ, mà còn là chi phí xuất khẩu tăng và kế hoạch mở rộng phải tạm dừng.

Doanh nghiệp sản xuất rượu Wolfhead tại tỉnh bang Ontario, gần biên giới Mỹ, đã mất khoảng 5 năm để xây dựng thị trường tại nước láng giềng. Tuy nhiên, khi lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ có hiệu lực, nhiều kế hoạch mở rộng thị trường của Wolfhead đã phải tạm dừng.

Bà Danielle Moldovan - Giám đốc Marketing, Công ty rượu Wolfhead cho biết: "Thị trường của chúng tôi tại Mỹ hiện còn khá nhỏ. Rất may, cách đây vài tuần, chúng tôi đã kịp đưa một số sản phẩm sang Michigan. Đó là điều đáng mừng. Nhưng tác động thực sự sẽ nằm ở dài hạn. Mùa hè này, chúng tôi có một số đối tác quan tâm đến sản phẩm mới. Nhưng những sản phẩm đó hiện phải tạm dừng cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin rõ ràng về chuyện gì sẽ xảy ra và lệnh cấm sẽ kéo dài bao lâu".

Không chỉ các đơn hàng mới bị đình trệ, chi phí đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ cũng đang trở thành một bài toán khó đối với doanh nghiệp.

Bà Danielle Moldovan - Giám đốc Marketing, Công ty rượu Wolfhead chia sẻ: "Chi phí đưa sản phẩm của chúng tôi vào thị trường Michigan sẽ tăng lên đáng kể. Tôi không biết liệu nhà nhập khẩu có thể tự gánh chi phí hay không. Tôi biết chắc rằng chúng tôi sẽ không thể tự gánh những chi phí đó".

Wolfhead là một doanh nghiệp quy mô nhỏ tại khu vực biên giới, nơi hoạt động kinh doanh giữa người dân Mỹ - Canada vốn diễn ra thường xuyên. Nhưng khi các biện pháp hạn chế thương mại thay đổi, những doanh nghiệp như Wolfhead không chỉ phải đối mặt với nguy cơ mất thị trường mà còn phải tính toán lại chi phí và kế hoạch kinh doanh. Từ một thị trường đã mất nhiều năm xây dựng, giờ đây cánh cửa xuất khẩu sang Mỹ đang trở nên khó tiếp cận hơn.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada: Tác động đến chuỗi cung ứng Bắc Mỹ- Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nâng thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô từ Canada lên 50% từ tháng 1/2027 - Ảnh cắt clip

Canada tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Mỹ và Canada có mối liên kết thương mại sâu rộng, với tổng giá trị trao đổi hàng hóa khoảng 880 tỷ USD mỗi năm. Theo giới chuyên gia, những biện pháp thương mại mới có thể gây sức ép lên nền tảng sản xuất của Bắc Mỹ, vốn được xây dựng trên các chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực. Một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất là ngành ô tô. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nâng thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô từ Canada lên 50% từ tháng 1/2027. Nếu cảnh báo này thành hiện thực, chuỗi cung ứng ô tô tại Bắc Mỹ sẽ đứng trước một sức ép lớn.

Bên cạnh đó, thép và nhôm cũng đặc biệt quan trọng vì chúng không chỉ là hàng hóa xuất khẩu mà còn là đầu vào của hàng loạt ngành sản xuất khác. Canada cung cấp khoảng 60% nhu cầu nhôm nguyên sinh của Mỹ và khoảng 95% lượng nhôm xuất khẩu của Canada đi vào thị trường Mỹ. Với việc cuộc đàm phán giữa hai nước đổ vỡ vào tháng 8, Mỹ vẫn đang duy trì mức thuế cao nhất lên tới 50% áp cho thép và nhôm được nhập khẩu từ Canada.

Một hệ quả dài hạn đáng chú ý từ áp lực thuế quan là doanh nghiệp Canada đang giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ, đa dạng hóa nhà cung cấp và điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình. Từ khi căng thẳng thương mại gia tăng, nhập khẩu của Canada từ Mỹ đã giảm, trong khi nhập khẩu từ các quốc gia khác lại tăng lên. Doanh nghiệp Canada cũng chuyển một phần hàng nhập khẩu trước đây đi qua Mỹ sang nhập trực tiếp từ nước thứ ba vào Canada.

Khi các doanh nghiệp cảm nhận được tác động của thuế quan, Canada phải tính toán lại cách tiếp cận các thị trường quốc tế. Một hướng đi đang được nhắc tới nhiều hơn là mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác khác, thay vì phụ thuộc quá lớn vào thị trường nước láng giềng.

Trong nhiều năm, thị trường Mỹ là điểm đến quan trọng của hàng hóa Canada nhờ vị trí địa lý và mạng lưới thương mại được kết nối chặt chẽ giữa hai nước. Nhưng khi các rào cản thương mại gia tăng, lợi thế này không còn được duy trì như trước. Những doanh nghiệp vốn dựa vào thị trường Mỹ đang phải điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng và tìm thêm đầu ra cho sản phẩm.

Ông Saxe Brickenden - Giám đốc điều hành, Hãng rượu vang Karlo Estates nêu ý kiến: "Thực tế là hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Trong 12 năm qua, chúng tôi tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm, nhưng hiện chúng tôi đang đứng trước khả năng tăng trưởng bằng 0, do sắp mất thị phần tại Mỹ".

Trường hợp của một doanh nghiệp cho thấy bài toán rộng hơn đối với Canada: khi thị trường xuất khẩu lớn nhất gặp trở ngại, doanh nghiệp cần thêm những lựa chọn khác để duy trì hoạt động và tăng trưởng. Vì vậy, Canada đang tìm cách mở rộng các mối quan hệ thương mại trên phạm vi toàn cầu, trong đó có những thị trường lớn tại châu Á và châu Âu.

GS. Karen Chapple - Đại học Toronto, Canada nhận định: "Chúng tôi thực sự đang tìm cách phát triển những mối quan hệ thương mại mới trên khắp thế giới và điều đó sẽ mang tính chuyển đổi, đặc biệt là với những nơi như Trung Quốc và cả Liên minh châu Âu".

Tuy nhiên, đa dạng hóa thị trường không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp cần xây dựng quan hệ với đối tác mới, tìm kiếm hệ thống phân phối phù hợp và thích ứng với những yêu cầu khác nhau tại từng thị trường. Với Canada, việc mở rộng các quan hệ thương mại vì thế không chỉ nhằm bù đắp phần thị trường Mỹ bị thu hẹp, mà còn là cách giảm sự phụ thuộc vào một đối tác thương mại duy nhất trong dài hạn.

Có thể thấy, thương mại quốc tế đang thay đổi rất nhanh. Hàng rào thuế quan có thể được dựng lên, làm thay đổi dòng chảy hàng hóa của doanh nghiệp và cả chuỗi cung ứng. Việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường có thể khiến lợi thế hôm nay trở thành điểm yếu vào ngày mai. Với các nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường vì thế cần đi cùng nâng cao năng lực tự chủ. Bởi trong một thế giới nhiều biến động, khả năng vươn ra thị trường quốc tế cần được xây dựng trên chính sức mạnh nội tại của nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.