Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada kể từ ngày 4/3 theo giờ địa phương. Mức thuế mới hiện đã bắt đầu chính thức có hiệu lực tại Mỹ. Chính phủ Canada đã nhanh chóng tuyên bố sẽ áp thuế ngược trở lại với một số hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD nhập khẩu từ nước này.
Cửa hàng tạp hóa của ông Issam Koussan đã cảm nhận được tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada. Nằm tại bang Michigan chỉ cách biên giới với Canada 16 km, 70% sản phẩm bán tại cửa hàng của ông Issam được nhập khẩu từ Canada. Việc hàng hóa Canada bị đánh thuế 25% sẽ buộc ông phải tăng giá bán cho người tiêu dùng Mỹ.
Ông Issam Koussan - Chủ cửa hàng tạp hóa Greenland cho biết: "Có những mặt hàng như đậu lăng tôi phải nhập khẩu số lượng lớn từ Canada. Bên bán nói với tôi rằng tôi sẽ phải gánh chịu mức thuế bổ sung".
Chính phủ Canada đã thể hiện thái độ cứng rắn trong căng thẳng thuế quan với Mỹ. Ngày 3/3, Bộ trưởng ngoại giao Canada - bà Melanie Joly tuyên bố, Canada sẽ đánh thuế đáp trả với hàng hóa nhập khẩu trị giá 155 tỷ USD từ Mỹ, trong đó đợt đánh thuế đầu tiên sẽ áp dụng cho 30 tỷ USD hàng hóa.
Bà Melaine Joly - Bộ trưởng Ngoại giao Canada chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng phản ứng khi Mỹ đánh thuế lên hàng hóa của chúng tôi. Chúng tôi không mong muốn tình thế này. Đây là một tình trạng hỗn loạn và khó chịu, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ".
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp thuế nhập khẩu 25% lên hàng hóa của cả Canada và Mehico, tuy nhiên sau đó đã đồng ý lùi thời điểm đánh thuế lại một tháng để các bên có thêm thời gian đàm phán. Việc Mỹ tiếp tục áp thuế Canada và Mexico cho thấy cuộc đàm phán trong thời gian qua đã không đạt được kết quả như mong muốn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!